Phát hiện mới ở Mỹ về hiệu quả ngăn ngừa tử vong của vắc xin COVID-19

Cập nhật, 13:30, Thứ Sáu, 24/09/2021 (GMT+7)

 

Bác sĩ Delkhah Shahin kiểm tra tình hình của một bệnh nhân COVID-19 chưa tiêm vắc xin (34 tuổi) tại một trung tâm y tế ở Tarzana, bang California, Mỹ vào ngày 2/9 - Ảnh: AFP
Bác sĩ Delkhah Shahin kiểm tra tình hình của một bệnh nhân COVID-19 chưa tiêm vắc xin (34 tuổi) tại một trung tâm y tế ở Tarzana, bang California, Mỹ vào ngày 2/9 - Ảnh: AFP

Tại 10 bang có tỉ lệ dân số tiêm chủng cao nhất nước Mỹ, cứ 100.000 người có 2 người tử vong do COVID-19 trong tuần qua. Tại 10 bang có tỉ lệ tiêm chủng thấp nhất, tỉ lệ là 8 ca tử vong/100.000 người, tức cao gấp 4 lần.

Ngày 22/9, Đài CNN cho biết tỉ lệ tử vong trung bình do COVID-19 ở 10 bang có tỉ lệ tiêm chủng thấp nhất nước Mỹ trong tuần qua cao gấp 4 lần so với 10 bang có tỉ lệ tiêm chủng cao nhất.

Cụ thể, tại 10 bang có tỉ lệ dân số tiêm chủng thấp nhất, cứ 100.000 dân thì có khoảng 8 người đã chết do COVID-19 trong tuần qua. Tại 10 bang có tỉ lệ tiêm chủng cao nhất, cứ 100.000 người có 2 người tử vong do COVID-19.

Đài CNN đưa ra phân tích trên dựa vào dữ liệu của Đại học Johns Hopkins và Trung tâm Kiểm soát và phòng ngừa dịch bệnh (CDC) của Mỹ.

Các bang có tỉ lệ tiêm chủng thấp cũng có tỉ lệ nhập viện cao hơn. Dữ liệu mới nhất của Bộ Y tế và dịch vụ nhân sinh Mỹ cho thấy trung bình có 39 ca nhập viện do COVID-19 trên 100.000 người ở 10 bang có tỉ lệ tiêm chủng thấp nhất, cao hơn gần 3 lần so với tỉ lệ trung bình 14 ca nhập viện/100.000 người ở 10 bang có tỉ lệ tiêm chủng cao nhất.

Các bang có tỉ lệ tiêm chủng thấp nhất, đến nay đã tiêm đầy đủ liều vắc xin COVID-19 cho chưa tới 45% dân số, là Alabama, Arkansas, Georgia, Idaho, Louisiana, Mississippi, North Dakota, Tennessee, West Virginia và Wyoming.

10 bang có tỉ lệ tiêm chủng cao nhất, đã tiêm đầy đủ liều vắc xin COVID-19 cho hơn 62% cư dân, là Connecticut, Maine, Maryland, Massachusetts, New Jersey, New Mexico, New York, Rhode Island, Vermont và Washington.

Theo CNN, mục tiêu của việc tiêm vắc xin COVID-19 là ngăn ngừa các ca bệnh nặng và tử vong do dịch bệnh này. Tỉ lệ ca nhiễm có xu hướng thấp hơn ở các bang có tỉ lệ tiêm chủng cao nhất.

10 tiểu bang có tỉ lệ tiêm chủng thấp nhất có trung bình khoảng 463 ca nhiễm/100.000 người trong tuần qua. Tỉ lệ này ở 10 tiểu bang có tỉ lệ tiêm chủng cao nhất là chưa đến một nửa - khoảng 209 ca nhiễm/100.000 dân.

Theo BÌNH AN/Báo điện tử Tuổi Trẻ