Miền Nam vào mùa mưa sớm hơn do tác động của La Nina

Cập nhật, 06:37, Thứ Hai, 19/04/2021 (GMT+7)

Dưới tác động của hiện tượng La Nina, mùa mưa tại miền Nam đến sớm nhưng cũng có khả năng sẽ ngắn hơn mọi năm; lượng mưa cả năm được dự báo sẽ thiếu hụt so với trung bình các năm trước.

Mưa gió làm đổ cây đè ô tô, khiến người mắc kẹt trong xe ở khu Phú Mỹ Hưng (Quận 7- TP Hồ Chí Minh) chiều 12/4.
Mưa gió làm đổ cây đè ô tô, khiến người mắc kẹt trong xe ở khu Phú Mỹ Hưng (Quận 7- TP Hồ Chí Minh) chiều 12/4.

Ông Lê Đình Quyết- Phó trưởng Phòng Dự báo thuộc Đài Khí tượng thủy văn khu vực Nam Bộ- cho biết trung bình hàng năm, Nam Bộ và TP Hồ Chí Minh thường bắt đầu mùa mưa vào khoảng ngày 10- 15/5. Năm nay, do tác động của La Nina, mùa mưa được dự báo đến từ đầu tháng 5, thậm chí là cuối tháng 4.

La Nina “tác động khó lường”

Theo dự báo, từ nay đến hết tháng 6, thời tiết phổ biến trên toàn khu vực miền Nam sẽ là ban ngày trời nắng (nhiệt độ 23- 24 độ C, thấp nhất 20 độ C), sáng sớm có một số ngày trời se lạnh; chiều tối xuất hiện mưa to. 

Mưa to có khả năng gây ngập, tạo ra dòng chảy xiết trên đường khiến người dân không chỉ bị hạn chế tầm nhìn mà còn dễ xảy ra tai nạn nếu bị trượt hoặc nước cuốn, nên cần lưu ý khi lưu thông. 

Đến khoảng tháng 8, khi tác động của La Nina giảm, thời tiết quay lại trạng thái trung tính, mây đối lưu phát triển mạnh mẽ sẽ hình thành dông lốc, gió giật. Ông Lê Đình Quyết khuyến cáo người dân khi thấy có hiện tượng sấm sét, giông lốc cần tìm ngay nơi trú ẩn an toàn. Theo ông, việc mùa mưa đến sớm là tình trạng khá phổ biến và đã diễn ra nhiều lần trong thập kỷ qua, nhưng hiếm khi đến sớm hơn nhiều tuần như năm nay. 

Trước đó, từ đầu tháng 4, mưa đã xuất hiện liên tục tại các tỉnh Nam Bộ trên diện rộng trong nhiều ngày. Tuy lúc đầu được nhận định đây chỉ là những cơn mưa chuyển mùa do các nhiễu động trong gió Tây Nam và sẽ sớm kết thúc để nhường chỗ cho thời tiết hanh khô trở lại, nhưng khi các trận mưa trở nên dày đặc hơn và nhiệt độ toàn vùng có chiều hướng giảm, các chuyên gia đã liên hệ đến diễn biến La Nina là nguyên nhân dẫn đến tình trạng này. 

Điều này cho thấy tác động của hiện tượng La Nina trong lần trở lại Việt Nam sau một thập niên “vắng bóng” tuy chưa quá nghiêm trọng nhưng rất khó lường, cần có những giải pháp ứng phó sớm để bảo vệ an toàn về người và tài sản trong tình huống xảy ra thiên tai hoặc thời tiết cực đoan.

Lượng mưa cả năm có thể thiếu hụt, cần tích nước ngọt từ bây giờ

Chuyên gia khí tượng Lê Thị Xuân Lan nhận định mùa mưa đến sớm giúp TP Hồ Chí Minh cũng như các tỉnh phía Nam trải qua một mùa hè “dễ chịu” nhất trong nhiều năm qua, với mức nhiệt trung bình giảm, từ 38- 39 độ C vào đầu tháng 3 xuống khoảng 36- 37 độ C, thấp nhất là 35 độ C trong những ngày qua và dự kiến duy trì mức nhiệt này đến hết tháng 4. 

Chỉ số tia UV tiềm năng theo ngày tại TP Hồ Chí Minh cũng đang giảm nhiều so với những ngày trước, từ ngưỡng 10- 11 xuống dưới 10. Không khí tại thành phố trở nên trong lành hơn so với những ngày nắng nóng, với chỉ số quan trắc không khí đo được là khoảng 80 đơn vị, ở ngưỡng trung bình.

Tuy nhiên, dưới tác động của hiện tượng La Nina, mùa mưa tại miền Nam đến sớm nhưng cũng có khả năng sẽ ngắn hơn mọi năm; lượng mưa cả năm được dự báo sẽ thiếu hụt so với trung bình các năm trước. 

Từ tháng 5 đến tháng 10, những cơn mưa lớn diện rộng với quy mô toàn vùng sẽ có khoảng 7- 8 đợt, có nghĩa là trung bình mỗi tháng sẽ chỉ có 1- 2 đợt mưa lớn. Do đó, các tỉnh phía Nam cần có biện pháp tích nước ngọt ngay từ bây giờ để ứng phó xâm nhập mặn, đề phòng nguy cơ mất mùa, hạn hán.

Ngoài ra, bà Lê Thị Xuân Lan đánh giá thời điểm cuối tháng 4 rất đáng lưu ý vì đây là giai đoạn chuyển mùa ở cả miền Bắc và miền Nam. Thời kỳ này, không khí lạnh đang hoạt động mạnh ở phía Bắc, trong khi tại miền Nam vẫn xuất hiện nắng nóng xen kẽ mưa. Do đó, khi không khí lạnh từ miền Bắc tràn về, một số nơi tại miền Nam có khả năng xuất hiện mưa đá trong đất liền và sóng lớn, giông lốc ngoài biển, người dân cần đề phòng.

Trước diễn biến ngày càng phức tạp của thời tiết, ngày 16/4, Đài Khí tượng thủy văn khu vực Nam Bộ tổ chức hội nghị đánh giá tổng kết công tác dự báo phòng chống thiên tai năm 2020 và nhận định tình hình khí tượng thủy văn Nam Bộ năm 2021. Nội dung tập trung vào dự báo hạn dài về tác động trực tiếp của biến đổi khí hậu tới khu vực Nam Bộ trong năm nay và đề xuất giải pháp hạn chế tối đa thiệt hại do thiên tai gây ra.

 

ĐÔNG PHƯƠNG (theo TTO)