Tạo môi trường học tập, thực hành và sáng tạo cho học sinh...

Cập nhật, 06:12, Thứ Năm, 05/11/2020 (GMT+7)

Nhiều năm qua, cuộc thi Sáng tạo Thanh thiếu niên nhi đồng đã và đang tạo môi trường học tập, thực hành nghiên cứu và sáng tạo cho các học sinh trong tỉnh có niềm đam mê sáng tạo khoa học kỹ thuật. Đặc biệt, ngày càng nhiều học sinh ở lứa tuổi nhi đồng tham gia cuộc thi và đạt được những giải cao…

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh- Lê Quang Trung tham quan các mô hình, ý tưởng dự thi.
Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh- Lê Quang Trung tham quan các mô hình, ý tưởng dự thi.

Ngày càng đi vào chiều sâu

Để hỗ trợ các đơn vị trong việc triển khai cuộc thi có tính thường niên, khơi dậy niềm đam mê sáng tạo cho các em học sinh, đặc biệt là với các trường vùng sâu, vùng xa, BTC cuộc thi đã phối hợp với các phòng GD- ĐT huyện tổ chức các buổi tập huấn phương pháp tìm ý tưởng sáng tạo, hướng dẫn viết bảng thuyết minh, trao đổi, thảo luận và giải đáp một số vấn đề có liên quan cho các lãnh đạo nhà trường, giáo viên phụ trách công tác Đoàn, Đội, hội,...

Sau các buổi tập huấn, các phòng GD- ĐT, các trường phổ thông xây dựng kế hoạch thành lập BTC, ban thư ký và tổ chức tuyên truyền về cuộc thi. Đồng thời tổ chức tuyên truyền sâu rộng đến học sinh ở các giờ sinh hoạt đầu tuần…

Cuộc thi Sáng tạo Thanh thiếu niên, nhi đồng tỉnh Vĩnh Long lần thứ IX, năm học 2019- 2020 đã thu hút nhiều học sinh các khối lớp thuộc 296 trường tiểu học, THCS, THPT trên địa bàn tỉnh tham gia dự thi với 6.787 sản phẩm. Theo BTC, cuộc thi đã thu hút sự tham gia nhiệt tình của các em học sinh, thanh thiếu niên nhi đồng, tạo bầu không khí thi đua sáng tạo sôi nổi.

Đánh giá từ BTC, qua 9 lần tổ chức, cuộc thi đã đi vào nề nếp, đi vào chiều sâu và đạt được kết quả đẹp. Cuộc thi cũng đã góp phần cho ngành giáo dục có được một sân chơi trí tuệ hết sức quan trọng và bổ ích cho học sinh. Trong khi đó, đã có nhiều sản phẩm mang tính sáng tạo cao, nhất là những sản phẩm mang tính phục vụ đời sống…

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh- Lê Quang Trung nhấn mạnh, cuộc thi được xem là môi trường học tập, thực hành kiến thức và sáng tạo mới dành cho tuổi trẻ.

“Đây vừa là sân chơi bổ ích và lý thú, vừa góp phần kích thích sự say mê nghiên cứu, tìm tòi và sáng tạo ở các em thiếu nhi, giúp các em hình thành ước mơ, hoài bão và trở thành những người có kiến thức, những nhà khoa học và sáng chế trong tương lai”- Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh đánh giá.

Sản phẩm có thể khởi nghiệp

Nhiều sản phẩm dự thi sát với đời sống và có tính ứng dụng cao.
Nhiều sản phẩm dự thi sát với đời sống và có tính ứng dụng cao.

Cuộc thi năm nay có một điểm đáng chú ý là nhiều học sinh ở lứa tuổi thiếu niên, nhi đồng tham gia và đạt giải với nhiều ý tưởng sáng tạo. 2 nhà “sáng tạo” Nguyễn Mai Thế Sơn và Ngô Nhựt Trường (THCS Nguyễn Thị Thu) với sản phẩm “Máy ấp trứng lươn” đã xuất sắc giành giải đặc biệt của cuộc thi năm nay.

Em Nguyễn Mai Thế Sơn cho biết, xuất phát từ bể nuôi cá gia đình, quan sát thấy cá kiểng đẻ trứng và nở con trong bể có chạy máy oxy và gắn máy sưởi nhiệt độ.

Quan sát thêm hình thức nuôi lươn giống truyền thống tại nhà bạn Trường với hiệu quả tỷ lệ thu lươn giống thấp nên em suy nghĩ ra mô hình này. “Em đưa hệ thống hỗ trợ oxy, đảo đều trứng lươn và sưởi ấm vào bể ấp. Kết quả tỷ lệ nở trứng đạt trên 90% so với 30- 50% ở cách làm truyền thống”- em Nguyễn Mai Thế Sơn cho biết.

“Em hy vọng sẽ được hỗ trợ để hoàn thành ý tưởng về sản phẩm máy ấp trứng lươn và có điều kiện để quảng bá sản phẩm của mình đến với mọi người trong quá trình sản xuất”- em Nguyễn Mai Thế Sơn cho biết.

Các sản phẩm đạt giải năm nay được đánh giá sát thực tế cũng như sát với tình hình dịch COVID-19 với các ý tưởng và sản phẩm như “Bình nước thông minh” của em Nguyễn Ngọc Gia Hân (lớp 4/2 Trường Tiểu học Mỹ Thuận A), “Sản xuất giấm chôm chôm” của em Đặng Ngọc Thúy An và Nguyễn Thị Ánh Loan (lớp 8/1 Trường THCS Nguyễn Trường Tộ), “Thùng rác thông minh thời COVID- 19” của em Sơn Hoàng Long (lớp 5A1 Trường Tiểu học Tân Mỹ A),…

Tuy cuộc thi đã dần đi vào chiều sâu và đạt được nhiều kết quả, song, BTC cũng cho rằng hiện vẫn còn một số hạn chế như một số địa phương có số lượng sản phẩm giảm mạnh, đặc biệt đã giảm 1.900 sản phẩm so với cuộc thi trước. Do đó, trong những năm tiếp theo, cần đẩy mạnh công tác tuyên truyền nhằm nâng cao nhận thức về mục đích, ý nghĩa cuộc thi.

Theo Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh- Lê Quang Trung, để cuộc thi lần thứ X năm 2020- 2021 tiếp tục lan tỏa, BTC cần tăng cường tuyên truyền, phổ biến các thông tin liên quan đến cuộc thi để nâng cao nhận thức và sự quan tâm của các ngành, các cấp, các địa phương và phụ huynh…

“BTC cuộc thi phối hợp với Sở Khoa học- Công nghệ hướng dẫn, hỗ trợ, tạo điều kiện cho các tác giả đưa những sản phẩm có tính ứng dụng cao vào chương trình khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo, hướng đến thương mại hóa sản phẩm khi đủ điều kiện.

UBND tỉnh tiếp tục tạo điều kiện để các em có môi trường thuận lợi ươm mầm và phát triển những ý tưởng, giải pháp sáng tạo có giá trị về mặt khoa học được đầu tư, phát triển và ứng dụng vào đời sống”- Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh- Lê Quang Trung cho biết.

Cuộc thi Sáng tạo Thanh thiếu niên nhi đồng tỉnh Vĩnh Long lần thứ IX, năm học 2019- 2020 vừa được tổng kết và trao giải. BTC đã nhận 6.787 sản phẩm dự thi đa dạng, phong phú cả về nội dung lẫn hình thức. BTC đã trao 33 giải cho các sản phẩm xuất sắc gồm: 1 giải đặc biệt, 3 giải nhất, 6 giải nhì, 9 giải ba và 14 giải khuyến khích. Đồng thời cũng đã chọn 20 sản phẩm có tính sáng tạo tham dự cuộc thi cấp toàn quốc lần thứ 16.

Bài, ảnh: CÔNG NGÔN