Trung Quốc: Sử dụng các robot nhằm hỗ trợ cảnh sát giao thông

Cập nhật, 13:55, Thứ Sáu, 09/08/2019 (GMT+7)

Những robot này có thể hỗ trợ cảnh sát giao thông chụp ảnh các xe ôtô vi phạm quy định về dừng đỗ, hướng dẫn giao thông và kiểm tra bằng lái xe.

Robot hỗ trợ giao thông. (Nguồn: serbian.cri.cn)
Robot hỗ trợ giao thông. (Nguồn: serbian.cri.cn)

Thành phố Hàm Đan thuộc tỉnh Hà Bắc của Trung Quốc ngày 8/8 đã đưa vào sử dụng các robot nhằm hỗ trợ cảnh sát giao thông thực hiện những nhiệm vụ như tuần tra, tư vấn và báo động các vụ tai nạn.

Được nhiều bên tham gia phát triển, trong đó có Cơ quan An ninh thành phố Hàm Đan, đây là những robot đầu tiên được đưa vào làm nhiệm vụ.

Những robot này được gắn nhiều thiết bị cảm ứng và có thể tự di chuyển theo mọi hướng. Chúng có thể hỗ trợ cảnh sát giao thông chụp ảnh các xe ôtô vi phạm quy định về dừng đỗ, hướng dẫn giao thông và kiểm tra bằng lái xe.

Cơ quan An ninh thành phố Hàm Đan đặt mục tiêu sử dụng những robot trên suốt ngày đêm tại những điểm giao thông quan trọng như ga tàu hỏa và sân bay để giảm bớt công việc cho cảnh sát giao thông địa phương./.

Theo Văn Khoa (TTXVN/Vietnam+)