Hội thi Sáng tạo Kỹ thuật Trần Đại Nghĩa: Có 55 giải pháp tham gia

Cập nhật, 16:41, Thứ Bảy, 13/07/2019 (GMT+7)

Hội thi Sáng tạo Kỹ thuật (STKT) Trần Đại Nghĩa tỉnh Vĩnh Long lần thứ VII năm 2018- 2019 đã được triển khai đến tất cả các sở, ban ngành và huyện- thị- thành trong tỉnh. Ngoài những áp phích, tờ bướm còn có những lớp tập huấn về các nguyên tắc sáng tạo.

Được biết, trong tổ chức lần thứ I và lần thứ II, Hội thi STKT Trần Đại Nghĩa đón nhận từ 30- 32 hồ sơ dự thi. Lần thứ IV là lần thi có nhiều giải pháp dự thi nhất với 68 giải pháp.

Lĩnh vực công nghệ thông tin, điện tử, viễn thông có 11 giải pháp; lĩnh vực công nghiệp, cơ khí, tự động hóa, xây dựng, giao thông có 8 giải pháp; lĩnh vực vật liệu, hóa chất, năng lượng có 4 giải pháp; lĩnh vực công nghệ sinh học, nông ngư nghiệp, tài nguyên có 9 giải pháp tham gia; lĩnh vực y, dược có 8 giải và nhiều nhất là lĩnh vực giáo dục với 15 giải pháp. Hội thi STKT Trần Đại Nghĩa lần thứ VII đã tiếp nhận 55 giải pháp dự thi.

Sau khi chọn qua vòng sơ tuyển hồ sơ, các tác giả được mời đến trình bày trước hội đồng giám khảo từ 7- 10 phút và sau đó trả lời các câu hỏi từ Ban Giám khảo. Hội đồng giám khảo 6 lĩnh vực gồm các nhà khoa học có học vị cao (tiến sĩ, thạc sĩ), có am hiểu
chuyên môn.

Từ ngày 3- 10/7/2019, tại Trường ĐH Sư phạm kỹ thuật Vĩnh Long, 6 hội đồng đã tiến hành chấm 55 giải pháp trên. Theo kế hoạch, kết quả hội thi sẽ được công bố và trao giải trong tháng 9/2019.

TRẦN HOÀNG TÚY