Máy bay lớn nhất thế giới sẽ cất cánh trong vài tháng tới

Cập nhật, 05:42, Chủ Nhật, 22/04/2018 (GMT+7)

Chiếc máy bay lớn nhất thế giới, Stratolaunch, với 2 buồng lái, 6 máy bay phản lực và sải cánh dài hơn sân bóng đá sẽ thực hiện chuyến bay đầu tiên vài tháng nữa.

499FB88300000578-5439515-image-a-5_1519724689945.jpg
499FB88300000578-5439515-image-a-5_1519724689945.jpg

Chiếc máy bay- là tầm nhìn của người đồng sáng lập Microsoft- Paul Allen- có sải cánh dài hơn một sân bóng đá và được trang bị 2 buồng lái, 28 bánh và 6 động cơ thường được sử dụng để cung cấp năng lượng cho máy bay phản lực 747.

Thậm chí nó sẽ được sử dụng để vận chuyển tên lửa mang vệ tinh và con người vào bầu khí quyển tầng trên Trái đất.

Tại cuộc hội thảo về Không gian lần thứ 34 ở Colorado, Stratolaunch được tiết lộ rằng sẽ thực hiện chuyến bay đầu tiên vào mùa hè này. Nó đã trải qua 2 cuộc thử nghiệm trong những tháng qua, với tốc độ đầu 41 km/ h và (74 km/ h).

Máy bay vẫn phải trải qua 3 cuộc thử nghiệm taxi nữa trước khi bay, công ty cho biết.

Theo Engadget, Stratolaunch phải đạt tốc độ taxi lên tới 128 km/h và sau đó là 222 km/h trong các cuộc kiểm tra tiếp theo. Để so sánh, các máy bay phản lực điển hình phải chạy từ 241 km/h- 290 km/h để đạt tốc độ cất cánh.

Cũng như máy bay chở hàng vào không gian, máy bay này có thể được sử dụng để phóng một tên lửa có kích cỡ chiếc Shuttle.

Trong một bài phỏng vấn trên tờ Washington Post, Allen- người muốn Stratolaunch hoạt động như một tấm đệm không khí khổng lồ trên bầu trời, cho phép các tải trọng lớn đạt được trong không gian nhanh hơn, với chi phí thấp hơn các công nghệ hiện tại.

Stratolaunch rất lớn, nó cần thân máy bay kép, mỗi thân đều được trang bị buồng lái riêng. Stratolaunch nặng khoảng 226.796kg không tải và được thiết kế để thực hiện chuyên chở khi cất cánh tối đa 589.670kg.

Máy bay lăn bánh với sự hỗ trợ của 28 bánh xe và đốt nóng 6 động cơ máy bay 747. Kích thước của máy bay cho phép nó có thể làm bệ phóng tên lửa, theo The Verge.

HẢI HUỲNH (Nguồn: Mail Online/Science)