Loài khủng long bay cổ nhất

Cập nhật, 09:06, Chủ Nhật, 18/03/2018 (GMT+7)

Sau thời gian dài nghiên cứu, các nhà khoa học kết luận Archaeopteryx, loài khủng long có cánh sống cách đây 150 triệu năm có biết  bay, tuy rằng bay  không như những con chim hiện nay. 

Kể từ khi phát hiện ra mẫu vật đầu tiên ở miền Nam nước Đức vào năm 1861, các nhà sinh vật học đã cố tìm hiểu về khả năng bay của nó. Theo Le Point, các nhà khoa học của Cơ quan bức xạ synchrotron châu Âu (ESRF) đã dùng synchrotron tạo ra một tia X cực mạnh, cho phép phân tích các xương hóa thạch bằng kính hiển vi và tái tạo lại hình ảnh 3D trung thực của Archaeopteryx.

Kết quả cho thấy Archaeopteryx có thể bay nhưng không bay dài do cơ xương ức không có sự thích nghi phối hợp khi bay như các loài chim hiện đại.

Theo SGGPO