Rộ tin đồn chỉ 6 ngày nữa thế giới sẽ diệt vong vì siêu sóng thần, động đất và bão lớn

Cập nhật, 14:22, Thứ Hai, 09/10/2017 (GMT+7)

Nhà nghiên cứu học thuyết tận thế Dave Meade cho rằng quá trình tận thế sẽ được khởi đầu vào ngày 15/10 bởi Niburu, hành tinh từng được dự đoán rằng sẽ lao vào Trái đất ngày 23/9 nhưng không xảy ra.

Theo Mirror, ngày tận thế của thế giới đã cận kề và những trận sóng thần, động đất, bão cực lớn sẽ bắt đầu tàn phá Trái đất từ ngày 15/10 tới. Những sự kiện khủng khiếp này sẽ kéo dài liên tục trong 7 năm cho đến khi hành tinh bị hủy diệt hoàn toàn.

Meade dự đoán, Nibiru sẽ đi qua chứ không lao vào Trái đất, nhưng sẽ mang theo hàng loạt các thảm họa tự nhiên. Ông cho rằng động đất ở Mexico, lũ lụt ở Texas và các trận siêu bão vùng biển Caribe và Florida trong năm nay đều liên quan đến hành tinh Niburu này.

Bên cạnh các thảm họa tự nhiên, Meade cho rằng tận thế cũng bao gồm sự đối đầu hạt nhân giữa Mỹ, Anh và Nga, Trung Quốc, Iran và Triều Tiên. Ngoài ra, bão Mặt trời cũng khiến mạng lưới điện toàn cầu bị tê liệt.

Theo Meade, quá trình tận thế dài 7 năm của Trái đất sẽ chứng kiến tiểu hành tinh tên là Wormwood có đường kính ít nhất 3 km, thuộc hệ thống hành tinh Niburuva chạm với Trái Đất.

Dù vậy NASA phủ nhận dự đoán này và cho rằng hành tinh Nibiru không tồn tại. "Nếu Nibiru có thật và chuẩn bị chạm đến Trái đất thì các phi hành gia đã phát hiện được chúng ít nhất 1 lần và hiện giờ chúng đã có thể nhìn thấy được bằng mắt thường", Cơ quan hàng không vũ trụ Mỹ khẳng định.

 Theo  VTC News/Mirror