Năm 2018

Vĩnh Long đăng cai tổ chức hội thảo Hợp tác phát triển CNTT-TT Việt Nam lần thứ 22

Cập nhật, 15:04, Thứ Sáu, 13/10/2017 (GMT+7)

 

Ngoài thúc đẩy phát triển lĩnh vực CNTT-TT, hội thảo còn giúp quảng bá hình ảnh, tiềm năng, thế mạnh của tỉnh, thu hút đầu tư, phát triển du lịch
Ngoài thúc đẩy phát triển lĩnh vực CNTT-TT, hội thảo còn giúp quảng bá hình ảnh, tiềm năng, thế mạnh của tỉnh, thu hút đầu tư, phát triển du lịch

Với chủ đề “Nâng cao hiệu quả chính quyền điện tử, phát triển đô thị thông minh trong xu thế cách mạng công nghiệp 4.0”, hội thảo Hợp tác phát triển Công nghệ thông tin và Truyền thông (CNTT-TT) Việt Nam lần 21 vừa được tổ chức thành công tại Lào Cai.

Đây là diễn đàn để các nhà hoạch định chính sách, nhà quản lý cùng các chuyên gia lĩnh vực này chia sẻ kinh nghiệm. Đồng thời, là dịp để cá nhân, doanh nghiệp và nhà quản lý trong lĩnh vực CNTT-TT có cơ hội trao đổi, tìm kiếm hợp tác, tư vấn những giải pháp phù hợp…

Năm 2018, hội thảo Hợp tác phát triển CNTT-TT Việt Nam lần thứ 22 sẽ được tổ chức tại Vĩnh Long.

Hội thảo Hợp tác phát triển CNTT-TT toàn quốc được tổ chức thường niên, do Bộ Thông tin và Truyền thông, UBND tỉnh và Hội Tin học Việt Nam phối hợp tổ chức; nhằm xây dựng mối liên kết và hợp tác giữa các tỉnh, thành trong việc thúc đẩy ứng dụng và phát triển CNTT-TT phục vụ phát triển kinh tế xã hội, góp phần đảm bảo quốc phòng, an ninh.

Tin, ảnh: TẤN ANH