Nói tục, chửi thề ở lễ hội bị phạt tới 500.000đ

Cập nhật, 05:40, Thứ Năm, 03/06/2021 (GMT+7)

(VLO) Từ 1/6/2021, Nghị định 38/2021 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực văn hóa và quảng cáo có hiệu lực.

Tại Điều 14 nghị định này quy định phạt cảnh cáo hoặc phạt tiền từ 200.000- 500.000đ đối với một trong các hành vi: thắp hương hoặc đốt vàng mã không đúng nơi quy định; nói tục, chửi thề, xúc phạm tâm linh gây ảnh hưởng đến không khí trang nghiêm của lễ hội;

Điều 14 cũng quy định hành vi mặc trang phục không lịch sự khi tham gia lễ hội bị phạt cảnh cáo hoặc phạt tiền từ 200.000- 500.000đ.

HP