Khai giảng lớp cao cấp lý luận chính trị hệ tập trung tại Vĩnh Long

Cập nhật, 15:33, Thứ Tư, 26/09/2018 (GMT+7)

Sáng 26/9/2018, Học viện Chính trị khu vực IV (thuộc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh) phối hợp với Tỉnh ủy Vĩnh Long, Trường Chính trị Phạm Hùng tổ chức lễ khai giảng lớp cao cấp lý luận chính trị hệ tập trung khóa 66, năm học 2018- 2019.

Đồng chí Nguyễn Thành Thế- Ủy viên Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy Vĩnh Long phát biểu chỉ đạo tại buổi lễ khai giảng.
Đồng chí Nguyễn Thành Thế- Ủy viên Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy Vĩnh Long phát biểu chỉ đạo tại buổi lễ khai giảng.

Lớp học có 50 học viên là cán bộ lãnh đạo quản lý và dự nguồn cấp phó, trưởng phòng cấp tỉnh và tương đương.

Dự kiến khóa học diễn ra trong 8 tháng với 19 môn học, qua đó các học viên sẽ được trang bị kiến thức về Chủ nghĩa Mác- Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam, các vấn đề về khoa học chính trị và lãnh đạo, quản lý,…

Từ năm 2009 đến nay, Học viện Chính trị khu vực IV đã phối hợp với Tỉnh ủy Vĩnh Long tổ chức được 8 lớp cao cấp lý luận chính trị với 660 học viên đã được đào tạo. Tiếp sau lớp cao cấp lý luận chính trị hệ tập trung thì một lớp cao cấp lý luận chính trị hệ không tập trung dự kiến sẽ được mở trong năm nay.

Phát biểu tại lễ khai giảng, đồng chí Nguyễn Thành Thế- Ủy viên Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy Vĩnh Long đề nghị các học viên phát huy tính sáng tạo, chủ động trong học tập, cần ý thức sâu sắc học cao cấp lý luận chính trị là để nâng cao kiến thức mọi mặt, nắm vững nguyên lý và phương pháp khoa học nhằm vận dụng sáng tạo trong hoạt động thực tiễn.

Đồng thời, yêu cầu các học viên gương mẫu, sắp xếp công việc khoa học để tham gia học tập đầy đủ, chấp hành tốt các quy chế của đơn vị đào tạo.

Tin, ảnh: THANH LIÊM