Hội thảo chuyên đề về công tác dân vận gắn với phong trào thi đua "Dân vận khéo" năm 2017

Cập nhật, 17:02, Thứ Hai, 21/08/2017 (GMT+7)

Ngày 21/8/2017, Đảng ủy khối Các cơ quan tỉnh tổ chức hội thảo chuyên đề về công tác dân vận gắn với phong trào thi đua “Dân vận khéo” năm 2017.

Tại hội thảo, nhiều đơn vị đã báo cáo, thảo luận nhiều cách làm hay qua phát động của Đảng ủy Khối Các cơ quan tỉnh như: mô hình “Óc nghĩ, mắt trông, tai nghe, chân đi, miệng nói, tay làm”, mô hình “Xây dựng và nhân rộng mô hình giảm lượng hạt gieo sạ trong sản xuất lúa lương thực” của Đảng bộ Sở Nông nghiệp và PTNT;

mô hình “Nâng cao chất lượng phục vụ khách hàng vô điều kiện gắn với cải cách hành chính” của Đảng bộ Kho bạc Nhà nước tỉnh;

mô hình “Gia tăng sự hài lòng của người bệnh và gia đình trong chăm sóc toàn diện” của Đảng bộ Bệnh viện Đa khoa; mô hình “Thực hiện kịp thời các chính sách cho đối tượng bảo trợ xã hội, trẻ em, người mù… của Đảng bộ Sở Lao động, Thương binh và Xã hội;

mô hình “Vận động hỗ trợ học nghề và tạo việc làm sau học nghề cho phụ nữ”, mô hình “Hỗ trợ phụ nữ phát triển, kinh tế giảm nghèo bền vững trên địa bàn TP Vĩnh Long” của Chi bộ Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh,…

Theo đánh giá, qua xây dựng và thực hiện các mô hình dân vận khéo đã góp phần nâng cao nhận thức và hành động, tinh thần trách nhiệm của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức trong thực thi công vụ, lề lối tác phong trong giao tiếp với quần chúng nhân dân.

Qua đó, góp phần phát huy sức mạnh trong nội bộ Đảng và hệ thống chính trị, thực hiện thắng lợi nhiệm vụ công tác xây dựng Đảng, nhiệm vụ chính trị, công tác chuyên môn tại cơ quan, đơn vị.

Tin, ảnh: BÙI THANH