Phú Lộc làm theo lời Bác

Cập nhật, 12:46, Thứ Năm, 13/09/2018 (GMT+7)

Ông Tô Thanh Nhàn- cán bộ phụ trách công tác tuyên giáo Đảng ủy xã Phú Lộc (Tam Bình) phấn khởi khi nói về khí thế học tập và làm theo gương Bác trong những năm vừa qua ở đơn vị mình: “Chúng tôi luôn xem trọng công tác tuyên truyền vận động cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức lẫn nhân dân thực hiện tốt cuộc vận động này tùy thuộc nhiệm vụ, khả năng, hoàn cảnh của từng cá nhân, tập thể. 

Cán bộ xã Phú Lộc vận động người dân giữ vững danh hiệu nông thôn mới.
Cán bộ xã Phú Lộc vận động người dân giữ vững danh hiệu nông thôn mới.

Điều quan trọng nhất là không nói suông mà phải thực hiện bằng công việc cụ thể. Đó chính là yếu tố then chốt để dẫn đến thành công”.

Toàn Đảng bộ xã Phú Lộc hiện có 235 đảng viên đang tham gia sinh hoạt tại 14 chi bộ, trong đó có 8 chi bộ ấp; 6 chi bộ ban ngành trực thuộc.

Với lực lượng đảng viên tương đối nhiều và công tác tại nhiều lĩnh vực khác nhau, Đảng ủy xã đã phân công từng cán bộ lãnh đạo tham gia chỉ đạo chặt chẽ từng chi bộ; kịp thời chấn chỉnh những hạn chế, phát huy những thế mạnh vốn có, nhất là việc đổi mới phương thức sinh hoạt lệ chi bộ theo hướng tinh gọn, chất lượng, hiệu quả chứ không qua loa, hình thức.

Điều đáng nói là ở mỗi lần sinh hoạt đều lồng ghép nội dung chuyên đề hàng năm về việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, chú trọng đến 12/27 biểu hiện suy thoái đạo đức cần cảnh giác.

Những đảng viên chưa vững vàng trong tư tưởng, nhận thức đều được góp ý chân tình trên tình thương yêu đồng chí, đồng đội, từ đó tạo được sự đoàn kết đồng thuận cao trong từng chi bộ.

Cô Đặng Thị Quyên- Phó Bí thư Chi bộ Trường Mầm Non Sao Mai- cho biết: “Mỗi lần sinh hoạt chi bộ, chúng tôi đều phân công đảng viên thay nhau nêu những câu chuyện về tấm gương sáng của Bác.

Cạnh đó còn mạnh dạn đưa ra tập thể bàn bạc những giải pháp khắc phục thiếu sót, nhân rộng những điển hình tiên tiến hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ đi kèm với việc thực hiện theo gương Bác Hồ để tập thể đóng góp, làm theo.

Cách làm này tuy đơn giản nhưng mang lại hiệu quả cao, tạo động lực thúc đẩy toàn thể cán bộ giáo viên, đảng viên thi đua dạy tốt”.

Ở góc độ thành công khác, hàng năm, Đảng ủy xã Phú Lộc đều tổ chức hội thi “Báo công dâng Bác” cấp xã với sự tham gia rất đông đảo của nhiều thí sinh đến từ các chi bộ trực thuộc.

Nội dung cuộc thi bám sát với chuyên đề học tập và làm theo Bác từng năm với sự phong phú, mới lạ, đi sâu vào thực tiễn và tạo được sự hấp dẫn rất đáng trân trọng.

Thí sinh Tô Hoàng Hớn- đảng viên ngụ ấp Phú Tân- phấn khởi nói: “Thường xuyên tham gia hội thi cấp xã, huyện, tôi không đặt nặng về thứ hạng cuộc thi, chủ yếu là muốn thể hiện tình cảm của mình với Bác Hồ kính yêu.

Cạnh đó, qua hội thi sẽ rút ra được nhiều cách làm hay, kinh nghiệm quý từ các thí sinh khác làm hành trang vươn tới của bản thân”.

Không chỉ quán triệt cuộc vận động trong toàn thể đảng viên, Phú Lộc còn có cách làm rất hiệu quả là viết bài tuyên truyền cổ động nhân rộng điển hình các cá nhân, tập thể có thành tích xuất sắc trên phương tiện truyền thanh của huyện, xã để tạo động lực thi đua rất sôi nổi.

Cạnh đó, nội dung cuộc vận động còn được lồng ghép trong các buổi sinh hoạt đoàn thể, các tổ chức chính trị- xã hội, chức sắc, tôn giáo, dân tộc, từ đó phạm vi lan tỏa rất sâu rộng, đi vào quần chúng rất hiệu quả.

Ông Nguyễn Thanh Nhàn (ấp Phú Tân) phấn khởi kể: “Tôi tuy là nông dân trình độ học vấn rất hạn chế nhưng qua những buổi sinh hoạt hội, tôi nhận ra rằng: ai cũng có thể làm theo gương Bác tùy thuộc khả năng của mình thôi.

Từ đó, gia đình tôi ra sức tiết kiệm mọi chi tiêu trong nhà, hạn chế phân thuốc trừ sâu để giảm chi phí đầu tư. Năm nay, tôi nuôi trên 80 con heo nái lẫn heo thịt, trừ hết chi phí ước lời trên 400 triệu đồng. Từ đó, gia đình sống rất thoải mái”.

Ông Tô Thanh Nhàn còn phấn khởi kể thêm: “Nhiều năm liên tục, xã này không có đảng viên vi phạm kỷ luật. 100% đảng viên đều đạt mức 2 trở lên, nhiều tập thể cá nhân đạt giải thưởng trong các hội thi “Báo công dâng Bác”, nhiều cá nhân khác đạt danh hiệu “Nông dân sản xuất kinh doanh giỏi” cùng nhiều giải thưởng, danh hiệu cao quý khác. Đảng bộ nhiều năm đạt danh hiệu trong sạch vững mạnh”.

Với cách làm thiết thực, gần gũi, sát hợp với tình hình địa phương, sát hợp với đặc điểm riêng của từng chi bộ, luôn năng động đổi mới phương thức tuyên truyền, tất cả đã tạo được sự chuyển biến mới, kết quả mới trong việc thực hiện cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” trên địa bàn xã Phú Lộc, địa phương đã vinh dự đón nhận danh hiệu cao quý “Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân”, “xã văn hóa”; “xã nông thôn mới”.

Bài, ảnh: TRƯƠNG THANH LIÊM