Phát triển tốt các mô hình tiết kiệm học theo Bác

Cập nhật, 07:33, Thứ Tư, 16/08/2017 (GMT+7)

Từ đây đến cuối năm, Hội LHPN tỉnh Vĩnh Long sẽ tăng cường khai thác, quản lý các nguồn vốn; đẩy mạnh vận động, hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế thông qua nhiều hình thức: hỗ trợ vốn, dạy nghề, tạo việc làm và giải quyết việc làm;

tổ chức đa dạng các hình thức tiết kiệm ở cơ sở; vận động phụ nữ tích cực tham gia các mô hình kinh tế hợp tác; xây dựng mô hình hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp, khởi sự kinh doanh… giúp hội viên, phụ nữ thoát nghèo theo tiêu chí đa chiều.

Tiếp tục đẩy mạnh thực hiện phong trào tiết kiệm làm theo Bác giúp nhau giảm nghèo bền vững, tính từ đầu năm đến nay, các cấp Hội và các đơn vị trực thuộc đã vận động thành lập được 266 tổ tiết kiệm, góp vốn xoay vòng, nuôi heo đất… với 1.980 chị tham gia (trên 3,8 tỷ đồng giúp 788 chị);

vận động 16.151 hội viên, phụ nữ khá, giúp 440 chị em có hoàn cảnh khó khăn bằng nhiều hình thức như: mượn vốn, cây con, ngày công lao động… ước trị giá 1,4 tỷ đồng.

Đa số hội viên sử dụng nguồn vốn tiết kiệm đúng mục đích, làm ăn hiệu quả, thoát nghèo.

HẢI YẾN