Khai mạc Hội thi Báo cáo viên, tuyên truyền giỏi vòng tỉnh năm 2021

Cập nhật, 11:19, Thứ Tư, 01/12/2021 (GMT+7)

 

Video: Khai mạc Hội thi Báo cáo viên, tuyên truyền giỏi vòng tỉnh năm 2021

Sáng 1/12/2021, Ban Thường vụ Tỉnh uỷ khai mạc Hội thi Báo cáo viên, tuyên truyền viên giỏi “tuyên truyền Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp” vòng tỉnh năm 2021.

Tham dự hội thi có 9 thí sinh là các báo cáo viên, tuyên tuyền viên xuất sắc đến từ các huyện- thị- thành uỷ và Đảng uỷ trực thuộc Tỉnh uỷ. Mỗi thí sinh trải qua 3 vòng thi, gồm: đề cương, thuyết trình và trả lời câu hỏi của ban giám khảo.

Đồng chí Phạm Quang Bản- Phó Vụ trưởng Cơ quan Thường trực Ban Tuyên giáo Trung ương tại TP Hồ Chí Minh và đồng chí Nguyễn Thành Thế- Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ tặng hoa cho các thí sinh.
Đồng chí Phạm Quang Bản- Phó Vụ trưởng Cơ quan Thường trực Ban Tuyên giáo Trung ương tại TP Hồ Chí Minh và đồng chí Nguyễn Thành Thế- Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ tặng hoa cho các thí sinh.

Theo đồng chí Nguyễn Thành Thế- Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, đây là hoạt động có ý nghĩa quan trọng đối với cấp ủy các cấp và đặc biệt là đối với đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên. Hội thi được tiến hành giữa lúc toàn Đảng, toàn dân, toàn quân đang ra sức phòng chống dịch COVID-19.

Với những nội dung vừa mang tầm chiến lược, vừa sát thực, tác động trực tiếp đến đời sống cán bộ, đảng viên, đoàn viên hội viên và nhân dân và thu hút sự quan tâm, đặc biệt của dư luận xã hội.

Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch- Phan Văn Giàu, giám khảo hội thi đặt câu hỏi cho thí sinh.
Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch- Phan Văn Giàu, giám khảo hội thi đặt câu hỏi cho thí sinh.

Hội thi là đợt sinh hoạt chính trị quan trọng, góp phần nâng cao nhận thức, tạo sự đồng thuận cao trong triển khai thực hiện, đưa chỉ thị, nghị quyết của Đảng nhanh chóng đi vào cuộc sống và thông tin thời sự sớm đến với người nghe. Hội thi còn là môi trường, điều kiện tốt để các báo cáo viên, tuyên truyền viên rèn luyện kỹ năng, nghiệp vụ, trau đổi kinh nghiệm thực tiễn đáp ứng yêu cầu tuyên truyền miệng trong tình hình mới.

Tin, ảnh: XUÂN TƯƠI- TẤN ANH