Hội nghị rút kinh nghiệm sau Đại hội Đảng bộ huyện Mang Thít

Cập nhật, 16:43, Thứ Sáu, 10/07/2020 (GMT+7)

 

Chiều 10/7/2020, sau bế mạc Đại hội Đại biểu Đảng bộ huyện Mang Thít lần thứ XII (nhiệm kỳ 2020- 2025), Ban Thường vụ Tỉnh ủy tổ chức hội nghị đánh giá kết quả tổ chức đại hội và rút kinh nghiệm trong toàn Đảng bộ tỉnh.

Đây là đơn vị được Ban Thường vụ Tỉnh ủy phân công thí điểm thực hiện chủ trương đại hội trực tiếp bầu Bí thư Huyện ủy. Ông Trần Văn Rón- Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy chủ trì hội nghị.

Sau 3 ngày làm việc, Đại hội Đại biểu Đảng bộ huyện Mang Thít đã hoàn thành nội dung, chương trình theo kế hoạch.

Theo đánh giá của Ban Thường vụ Tỉnh ủy và các đại biểu, công tác triển khai, quán triệt, tuyên truyền đại hội được thực hiện tốt; văn kiện được trình bày rõ ràng, mạch lạc, đầy đủ các nội dung trên các lĩnh vực; có nhiều ý kiến thảo luận hay, có ý kiến liên quan đến chương trình hành động; phương án nhân sự chặt chẽ, đảm bảo cơ cấu, đảm bảo tỷ lệ cán bộ trẻ; cơ sở vật chất, phần khánh tiết được chuẩn bị chu đáo; đặc biệt tỷ lệ tín nhiệm đối với ban chấp hành, ban thường vụ và bí thư khá cao…

Tuy nhiên, các đại biểu cũng góp ý nên tập trung nhiều hơn cho công tác xây dựng Đảng; tỷ lệ cán bộ nữ tham gia ban chấp hành chưa đạt tỷ lệ quy định, khâu chuẩn bị nhân sự cần chặt chẽ hơn nữa…

Bí thư Tỉnh ủy- Trần Văn Rón lưu ý, các huyện- thị- thành ủy và đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy tập trung thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm như: công tác chuẩn bị và tổ chức đại hội đảng bộ phải thực hiện theo phương châm kế thừa, ổn định, đổi mới, sáng tạo và phát triển; văn kiện đại hội phải chuẩn bị chu đáo, chất lượng; cần tập trung hơn cho thảo luận tổ, phát biểu tham luận, thảo luận phải có trọng tâm, trọng điểm; phương án nhân sự phải thực hiện theo đúng quy trình, số lượng và cơ cấu hợp lý; làm tốt công tác tuyên truyền đại hội trên các phương tiện thông tin đại chúng…

Tin, ảnh: YẾN- NGA