Đại hội Đại biểu Đảng bộ huyện Long Hồ lần thứ XII thành công tốt đẹp

Cập nhật, 14:01, Thứ Tư, 24/06/2020 (GMT+7)

 

Xem video clip: Đại hội Đại biểu Đảng bộ huyện Long Hồ lần thứ XII thành công tốt đẹp

Sau 3 ngày làm việc tích cực, khẩn trương và nghiêm túc, Đại hội Đại biểu Đảng bộ huyện Long Hồ lần thứ XII (nhiệm kỳ 2020- 2025) đã thành công tốt đẹp.

Đại biểu biểu quyết thống nhất các chỉ tiêu chủ yếu.
Đại biểu biểu quyết thống nhất các chỉ tiêu chủ yếu.

Đại hội biểu quyết thống nhất thông qua 17 chỉ tiêu chủ yếu, trong đó phấn đấu xây dựng đạt 14/14 xã nông thôn mới (NTM), 5 xã NTM nâng cao, 1 xã NTM kiểu mẫu, 1 đô thị đạt chuẩn văn minh, tỷ lệ lao động phi nông nghiệp 75%, tỷ lệ hộ nghèo giảm bình quân 0,85%/năm.

Cấp ủy khóa mới ra mắt nhận nhiệm vụ.
Cấp ủy khóa mới ra mắt nhận nhiệm vụ.

Chương trình hành động thực hiện nghị quyết được cụ thể hóa thành các kế hoạch thực hiện các chương trình hành động của Tỉnh ủy; xây dựng NTM, đô thị văn minh theo hướng hiện đại; xây dựng đảng bộ trong sạch vững mạnh…

Đại hội bầu BCH nhiệm kỳ mới 39 đồng chí. Trong phiên họp đầu tiên của BCH đã bầu ban thường vụ  gồm 11 đồng chí, đồng chí Hồ Văn Minh tái đắc cử Bí thư Huyện ủy Long Hồ; đồng thời, bầu 2 phó bí thư; ủy ban kiểm tra 7 đồng chí và chủ nhiệm ủy ban kiểm tra; bầu đoàn đại biểu dự đại hội cấp trên 32 đại biểu chính thức và 1 đại biểu dự khuyết.

Đoàn đại biểu dự đại hội cấp trên ra mắt, hứa hẹn.
Đoàn đại biểu dự đại hội cấp trên ra mắt, hứa hẹn.

Đồng chí Hồ Văn Minh, sinh ngày 2/9/1969, quê quán: xã Bình Phước- huyện Mang Thít; tốt nghiệp ĐH Sư phạm Văn- Hành chính- Chính trị; tốt nghiệp cao học Xây dựng Đảng và Chính quyền, Nhà nước; trình độ chính trị: cử nhân chính trị. Trước đây, đồng chí Hồ Văn Minh từng giữ các chức vụ: Phó Trưởng phòng Tổ chức Chính quyền, Bí thư Huyện đoàn, Bí thư Đảng ủy xã Phú Quới, Phó Chủ tịch UBND huyện, Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra Huyện ủy và là Bí thư Huyện ủy Long Hồ từ năm 2015 đến nay.

 

+ Đồng chí Hồ Văn Minh tái đắc cử Bí thư Huyện ủy Long Hồ nhiệm kỳ 2020- 2025

Sáng 25/6/2020, Đại hội Đại biểu Đảng bộ huyện Long Hồ lần thứ XII (nhiệm kỳ 2020- 2025) bước vào ngày làm việc thứ 3.

Đại biểu biểu quyết thống nhất danh sách bầu cử đại biểu dự Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XI.
Đại biểu biểu quyết thống nhất danh sách bầu cử đại biểu dự Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XI.

Đại hội công bố kết quả bầu cử BCH Đảng bộ khóa XII gồm 39 đồng chí. Đồng thời lấy phiếu giới thiệu bí thư cấp ủy đối với đồng chí Hồ Văn Minh.

Trong phiên họp BCH đầu tiên, đã bầu ban thường vụ gồm 11 đồng chí, đồng chí Hồ Văn Minh tái đắc cử Bí thư Huyện ủy Long Hồ; đồng thời, bầu 2 phó bí thư; ủy ban kiểm tra 7 đồng chí và chủ nhiệm ủy ban kiểm tra. Đại hội cũng đã thảo luận nhân sự đại biểu dự Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XI, biểu quyết thống nhất danh sách bầu cử và tiến hành bầu cử.

Đại biểu bỏ phiếu bầu đoàn đại biểu dự đại hội cấp trên.
Đại biểu bỏ phiếu bầu đoàn đại biểu dự đại hội cấp trên.

Chiều cùng ngày, cấp ủy khóa mới sẽ ra mắt, nhận nhiệm vụ; đoàn đại biểu dự đại hội cấp trên ra mắt hứa hẹn; thông qua dự thảo nghị quyết đại hội và chương trình hành động thực hiện nghị quyết đại hội.

>> Xem Video Clip

 

 

Đại biểu biểu quyết thống nhất số lượng cấp ủy cần bầu.
Đại biểu biểu quyết thống nhất số lượng cấp ủy cần bầu.

+ Buổi chiều cùng ngày, đại hội đã thảo luận phương án cơ cấu nhân sự và số lượng cấp ủy cần bầu, đề cử danh sách nhân sự cấp ủy khóa mới do cấp ủy triệu tập đại hội chuẩn bị để đại hội thảo luận, tiến hành ứng cử, đề cử cấp ủy khóa mới với 45 đồng chí ứng cử BCH Đảng bộ huyện Long Hồ khóa XII, so với số lượng cấp ủy cần bầu được đại hội biểu quyết thông qua có số dư là 6 đồng chí, chiếm 15,38%.

Đoàn chủ tịch bỏ phiếu bầu cấp ủy khóa mới
Đoàn chủ tịch bỏ phiếu bầu cấp ủy khóa mới

Ngày mai (25/6/2020), đại hội sẽ công bố kết quả bầu cử BCH, lấy phiếu giới thiệu bí thư cấp ủy, công bố kết quả phiên họp đầu tiên của BCH; bầu đoàn đại biểu dự đại hội cấp trên; cấp ủy khóa mới ra mắt và nhận nhiệm vụ; đoàn đại biểu dự đại hội cấp trên ra mắt, hứa hẹn; thông qua dự thảo nghị quyết đại hội và chương trình hành động thực hiện nghị quyết đại hội.

+ Sáng 24/6/2020, Đại hội Đại biểu Đảng bộ huyện Long Hồ lần thứ XII (nhiệm kỳ 2020- 2025) chính thức khai mạc. Đây là đơn vị được Tỉnh ủy chọn tổ chức đại hội điểm cấp huyện để rút kinh nghiệm chỉ đạo toàn diện trong toàn tỉnh.

Quang cảnh đại hội
Quang cảnh đại hội

Trong phiên làm việc sáng nay, đại hội tiến hành đánh giá kết quả 5 năm thực hiện nghị quyết nhiệm kỳ 2015- 2020, báo cáo kiểm điểm của cấp ủy nhiệm kỳ 2015- 2020, báo cáo tổng hợp đóng góp văn kiện của cấp trên và cấp mình và tham luận, thảo luận…

Nhiệm kỳ qua, cùng với phát triển kinh tế, Đảng bộ huyện Long Hồ đã quan tâm giải quyết tốt các vấn đề xã hội; các chính sách an sinh xã hội, chăm lo gia đình chính sách, người có công, hỗ trợ hộ nghèo, người có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, góp phần kéo giảm tỷ lệ hộ nghèo xuống còn 1,43%; công tác xây dựng đảng và hệ thống chính trị đạt được nhiều kết quả; năng lực lãnh đạo của cấp ủy, hiệu lực, hiệu quả hoạt động của chính quyền được nâng lên.

Với phương châm “dân chủ- đoàn kết- kỷ cương- phát triển”, đại hội đề ra mục tiêu trong nhiệm kỳ 2020- 2025 là phấn đấu xây dựng huyện đạt chuẩn nông thôn mới, thị trấn Long Hồ đạt đô thị loại IV, xã Phú Quới đạt đô thị loại V; đảm bảo quốc phòng- an ninh, giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn- xã hội; nâng cao chất lượng hoạt động tư pháp; xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh, phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc và các phong trào thi đua yêu nước, trong đó MTTQ và các đoàn thể chính trị- xã hội làm nòng cốt.

Bí thư Tỉnh ủy- Trần Văn Rón phát biểu chỉ đạo tại đại hội
Bí thư Tỉnh ủy- Trần Văn Rón phát biểu chỉ đạo tại đại hội

Phát biểu chỉ đạo tại đại hội, đồng chí Trần Văn Rón- Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy lưu ý, để lãnh đạo thực hiện thắng lợi mục tiêu phấn đấu đến năm 2025 xây dựng huyện đạt chuẩn NTM, đòi hỏi cán bộ, đảng viên và nhân dân huyện phải có quyết tâm chính trị cao, tập trung nguồn lực phát triển kinh tế- xã hội, nâng cao năng lực lãnh đạo, quản lý điều hành của cả hệ thống chính trị, thực hiện có hiệu quả mục tiêu đề ra.

Trước hết, huyện cần quan tâm phát triển các ngành nghề, lĩnh vực mà huyện có tiềm năng; chú trọng nâng dần tỷ trọng ngành công nghiệp- thương mại- dịch vụ và giữ vai trò trọng yếu của ngành nông nghiệp trong cơ cấu kinh tế của huyện; phải xem nông nghiệp- nông dân- nông thôn là cơ sở, lực lượng quan trọng để phát triển kinh tế xã hội.

 

Đại biểu dự đại hội
Đại biểu dự đại hội

Bên cạnh, cần quan tâm xây dựng đời sống văn hóa, giải quyết có hiệu quả các vấn đề xã hội; thực hiện hoàn thành các nhiệm vụ công tác quân sự, quốc phòng địa phương; tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, tiếp tục triển khai đồng bộ, toàn diện bài bản các công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh…

Tin, ảnh: XUÂN TƯƠI- TẤN ANH