Tuyên truyền có trọng tâm, trọng điểm đại hội đảng bộ các cấp

Cập nhật, 20:49, Thứ Tư, 08/01/2020 (GMT+7)

Đồng chí Bùi Văn Nghiêm- Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy- đã lưu ý như trên tại hội nghị tổng kết công tác tuyên giáo năm 2019, triển khai phương hướng nhiệm vụ năm 2020 vào chiều 8/1/2020.

Đồng chí Nguyễn Bách Khoa- Ủy viên Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tặng giấy khen cho các tập thể xuất sắc.
Đồng chí Nguyễn Bách Khoa- Ủy viên Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tặng giấy khen cho các tập thể xuất sắc.

Theo đó, cần tuyên truyền thường xuyên, liên tục có trọng tâm, trọng điểm đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; tiếp tục tham mưu cấp ủy đổi mới phương thức triển khai quán triệt và tuyên truyền chỉ thị, nghị quyết của Đảng; làm tốt công tác dự báo và tuyên truyền, định hướng, tạo không khí phấn khởi, sôi nổi trong toàn Đảng, toàn dân, toàn quân, hăng hái thi đua thực hiện thắng lợi các mục tiêu nhiệm vụ Nghị quyết năm 2020 của Đảng bộ tỉnh…

Năm 2019, hệ thống tuyên giáo các cấp đã chủ động, tích cực, sáng tạo, nỗ lực, góp phần thực hiện thành công nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ tỉnh; nhiều nội dung được cấp ủy ghi nhận đánh giá cao, đặc biệt là đổi mới về nội dung và phương thức công tác tuyên giáo có chủ động, sáng tạo, thuyết phục hơn.

Việc tổ chức triển khai quán triệt và tuyên truyền các chỉ thị, nghị quyết của Đảng có nhiều giải pháp đổi mới; học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, đặc biệt là tổng kết 50 năm thực hiện Di chúc Bác Hồ đã tạo sự lan tỏa trong các giai tầng xã hội. Qua đó, xuất hiện nhiều mô hình, gương điển hình hay, cách làm sáng tạo mang lại hiệu quả cao.

Tin, ảnh: XUÂN TƯƠI