Mặt trận Tổ quốc phải là cầu nối của nhân dân

Cập nhật, 15:59, Thứ Tư, 08/01/2020 (GMT+7)

Đó là ý kiến chỉ đạo của Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh- Bùi Văn Nghiêm tại hội nghị UBMTTQ Việt Nam tỉnh (khóa IX) lần thứ ba (nhiệm kỳ 2019- 2024) vào ngày 8/1/2020.

Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam tỉnh Vĩnh Long Lê Quang Đạo tặng bằng khen cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc, tiêu biểu.
Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam tỉnh Vĩnh Long Lê Quang Đạo tặng bằng khen cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc, tiêu biểu.

Theo đó, MTTQ và các tổ chức thành viên thời gian tới cần tập trung đẩy mạnh công tác tuyên truyền về đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; tích cực học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo chuyên đề năm 2020; triển khai sâu rộng các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước.

Đồng thời, vận động nhân dân phát huy quyền làm chủ, tích cực tham gia xây dựng Đảng, chính quyền, thực hiện tốt pháp lệnh dân chủ ở cơ sở; phản ánh đầy đủ, kịp thời tâm tư, nguyện vọng chính đáng của nhân dân…

Năm 2019, MTTQ Việt Nam các cấp trong tỉnh đã phối hợp với các tổ chức thành viên xây dựng và thực hiện đồng bộ các mục tiêu, chương trình đã đề ra.

Nổi bật, vận động đóng góp ủng hộ Quỹ “Vì người nghèo” các cấp và thực hiện chương trình an sinh xã hội đều đạt và vượt chỉ tiêu; xây dựng mới và sữa chữa 1.220 căn nhà đại đoàn kết, 2 huyện xóa dứt điểm nhà tạm cho hộ nghèo; chương trình giám sát đạt 100% chỉ tiêu đặt ra; xây dựng được nhiều mô hình, phong trào tiêu biểu trên các lĩnh vực…

Tin, ảnh: TUYẾT NGA