Họp mặt kỷ niệm 41 năm Ngày chiến thắng chế độ diệt chủng Pol Pot

Cập nhật, 16:38, Thứ Tư, 08/01/2020 (GMT+7)

Chủ tịch Hội hữu nghị Việt Nam-Campuchia cho rằng ngày 7/1 là mốc son lịch sử của tinh thần đoàn kết quốc tế trong sáng, thủy chung, tình hữu nghị đặc biệt giữa hai dân tộc Việt Nam-Campuchia.

Ông Sok Dareth, Tổng lãnh sự Campuchia tại Thành phố Hồ Chí Minh (giữa) tặng hoa chúc mừng ông Trương Minh Nhựt, Chủ tịch và bà Lê Thị Giàu, Phó Chủ tịch Hội hữu nghị Việt Nam Campuchia Thành phố Hồ Chí Minh. (Ảnh: Xuân Khu/TTXVN)
Ông Sok Dareth, Tổng lãnh sự Campuchia tại Thành phố Hồ Chí Minh (giữa) tặng hoa chúc mừng ông Trương Minh Nhựt, Chủ tịch và bà Lê Thị Giàu, Phó Chủ tịch Hội hữu nghị Việt Nam Campuchia Thành phố Hồ Chí Minh. (Ảnh: Xuân Khu/TTXVN)

Ngày 7/1, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp cùng Tổng Lãnh sự quán Campuchia tại Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức họp mặt kỷ niệm 41 năm Ngày chiến thắng chế độ diệt chủng Pol Pot (7/1/1979-7/1/2020) và 40 năm thành lập Hội hữu nghị Việt Nam-Campuchia Thành phố Hồ Chí Minh.

Dự lễ có ông Sok Dareth, Tổng lãnh sự Campuchia tại Thành phố Hồ Chí Minh; đại diện một số ban, ngành Trung ương và Thành phố Hồ Chí Minh; đại diện Bộ Tư lệnh Quân khu 7; cựu chuyên gia, quân tình nguyện Việt Nam tại Campuchia cùng đông đảo du học sinh Campuchia tại Thành phố Hồ Chí Minh.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Sok Dareth, Tổng lãnh sự Campuchia tại Thành phố Hồ Chí Minh bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với Đảng, Chính phủ, cựu chuyên gia, quân tình nguyện Việt Nam anh hùng đã giúp đỡ vô tư, trong sáng, vượt qua muôn vài gian khó, hy sinh xương máu giúp giải phóng nhân dân và tổ quốc Campuchia thoát khỏi chế độ diệt chủng Pol Pot ngày 7 tháng Giêng năm 1979.

Nhân dân Campuchia luôn ghi nhớ "ngày 7/1 là ngày sinh lần thứ 2 của nhân dân Campuchia" và không có chiến thắng 7/1 thì không có những gì ngày hôm nay." Đó là một chân lý lịch sử không một thế lực phản động nào có thể lay chuyển.

Ông Sok Dareth nhấn mạnh sự phát triển tiến bộ mọi mặt trong 41 năm qua của Campuchia không thể tách rời sự hợp tác gắn bó giữa Đảng, Chính phủ và nhân dân hai nước, đặc biệt là sự ủng hộ của Việt Nam nói chung, của Thành phố Hồ Chí Minh nói riêng đối với Campuchia trong giai đoạn khó khăn của thập niên 80, 90 của thế kỷ trước và sự nghiệp xây dựng, phát triển Campuchia hiện nay.

Mối quan hệ láng giềng tốt đẹp, hữu nghị truyền thống và hợp tác toàn diện Campuchia-Việt Nam đã và đang được lãnh đạo, nhân dân hai nước tích cực vun đắp, củng cố, ngày càng phát triển và bền vững, mang lại lợi ích thiết thực cho nhân dân mỗi nước.

Chúc mừng những thành tích Hội hữu nghị Việt Nam-Campuchia Thành phố Hồ Chí Minh đã đạt được, ông Sok Dareth bày tỏ mong muốn Hội tiếp tục đóng góp nhiều hơn, tích cực và mạnh mẽ hơn nữa trong việc tăng cường hợp tác, giao lưu giữa nhân dân hai nước nói chung, giữa nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh với nhân dân Thủ đô Phnom Penh và các địa phương khác của Campuchia nói riêng, đặc biệt là kết nối giữa thế hệ trẻ, thế hệ kế tiếp sứ mệnh tương lai của mỗi nước để tăng cường sự hiểu biết, chung tay thúc đẩy hơn nữa quan hệ kinh tế, thương mại, du lịch, văn hóa... giữa hai nước.

Nhấn mạnh ý nghĩa nghĩa lịch sử của ngày chiến thắng chế độ diệt chủng Pol Pot (7/1/1979), ông Trương Minh Nhựt, Chủ tịch Hội hữu nghị Việt Nam-Campuchia cho rằng ngày 7/1 là mốc son lịch sử của tinh thần đoàn kết quốc tế trong sáng, thủy chung, tình hữu nghị đặc biệt giữa hai dân tộc Việt Nam-Campuchia; đưa đất nước Campuchia thoát khỏi họa diệt chủng, bước vào kỷ nguyên độc lập, tự do, hồi sinh và mở ra trang mới trong quan hệ láng giềng giữa hai nước.

Ông Trương Minh Nhựt nhấn mạnh buổi gặp mặt kỷ niệm 41 năm Ngày chiến thắng chế độ diệt chủng Pol Pot là dịp hai nước cùng tưởng nhớ, tri ân sự hy sinh to lớn của các chiến sỹ quân tình nguyện Việt Nam đã ngã xuống trên đất Campuchia; ghi nhớ công ơn của nhân dân Campuchia đã cưu mạng, giúp đỡ bộ đội, chuyên gia Việt Nam khi làm nhiệm vụ trên đất bạn.

Tình đoàn kết hữu nghị Việt Nam-Campuchia được truy rèn, vun đắp bằng mồ hôi, xương máu của nhân dân hai nước đã và đang được lãnh đạo, nhân dân hai nước tiếp tục chung tay vun đắp, củng cố trên tất cả các lĩnh vực chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội..., vì hòa bình, ổn định và thịnh vượng của hai đất nước.

Báo cáo kết quả công tác Hội Hữu nghị Việt Nam-Campuchia Thành phố Hồ Chí Minh qua 40 năm thành lập và trưởng thành, ông Trương Minh Nhựt khẳng định các thế hệ cán bộ, hội viên Hội đã và đang nỗ lực làm hết sức mình để kết nối, củng cố và phát triển mối quan hệ hợp tác giữa nhân dân Việt Nam với nhân dân Campuchia nói chung, giữa Thành phố Hồ Chí Minh và các địa phương của Campuchia nói riêng.

Hằng năm, Hội Hữu nghị Việt Nam-Campuchia Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức nhiều chương trình hoạt động hữu nghị hợp tác với nhân dân Campuchia như tổ chức kỷ niệm các ngày lễ lớn; trao đổi đoàn giao lưu nhân dân; đỡ đầu, tặng quà hỗ trợ lưu học sinh Campuchia đang học tập tại Thành phố Hồ Chí Minh; tổ chức các chương trình giao lưu văn hóa, nghệ thuật; tổ chức hoạt động an sinh xã hội hỗ trợ người dân Campuchia nghèo./.

Theo Xuân Khu (TTXVN/Vietnam+)