Đại hội Đại biểu các dân tộc thiểu số tỉnh Vĩnh Long lần thứ III

Cập nhật, 14:50, Thứ Năm, 14/11/2019 (GMT+7)

Ngày 14/11, UBND tỉnh Vĩnh Long tổ chức Đại hội Đại biểu các dân tộc thiểu số (DTTS) lần thứ III năm 2019.

 Đại hội bầu ra 5 đại biểu ưu tú tham dự Đại hội Đại biểu toàn quốc các DTTS lần thứ II tại Hà Nội.
Đại hội bầu ra 5 đại biểu ưu tú tham dự Đại hội Đại biểu toàn quốc các DTTS lần thứ II tại Hà Nội.

Tham dự đại hội có Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc Lê Sơn Hải; Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh- Bùi Văn Nghiêm; Phó Chủ tịch phụ trách UBND tỉnh- Lữ Quang Ngời; đại diện lãnh đạo tỉnh, các sở, ban, ngành, lãnh đạo Ban Dân tộc một số tỉnh và 250 đại biểu người DTTS, đại diện cho trên 32.380 người DTTS trên địa bàn tỉnh.

Tỉnh Vĩnh Long là tỉnh có cơ cấu đa dân tộc với khoảng 19 dân tộc sinh sống, ngoài người Kinh, các dân tộc khác chiếm khoảng 2,7% dân số toàn tỉnh, trong đó, người Khmer chiếm gần 2,1%, người Hoa và các dân tộc khác chiếm khoảng 0,6%. 

UBND tỉnh tặng bằng khen cho 5 tập thể có nhiều thành tích trong công tác dân tộc giai đoạn 2014- 2019.
UBND tỉnh tặng bằng khen cho 5 tập thể có nhiều thành tích trong công tác dân tộc giai đoạn 2014- 2019.

Trong 5 năm qua, tình hình kinh tế- xã hội ở vùng có đông đồng bào DTTS của tỉnh có nhiều chuyển biến tích cực.

Từ việc thực hiện các chương trình, dự án, chính sách của Nhà nước và sự quan tâm hỗ trợ của địa phương, đời sống đồng bào dân tộc Khmer được nâng lên; cơ sở vật chất được tăng cường đầu tư về điện, nước sinh hoạt, đường giao thông, trường lớp, đội ngũ y bác sĩ, trang thiết bị y tế…

Chính sách an sinh xã hội, nhất là ở vùng đồng bào dân tộc Khmer (hỗ trợ nhà ở, học nghề, giải quyết việc làm…) được thực hiện tốt đã đáp ứng nhu cầu đời sống vật chất, tinh thần của đồng bào. Phần đông DTTS cần cù, chí thú làm ăn, các phong trào cách mạng của nhân dân được củng cố, phát triển…

Thứ trưởng Lê Sơn Hải ghi nhận những kết quả mà đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc tỉnh Vĩnh Long đạt được trong những năm qua.

Ông đề nghị tỉnh tiếp tục triển khai có hiệu quả chính sách các dân tộc trên địa bàn tỉnh; xác định nhiệm vụ giảm nghèo cho đồng bào DTTS là nhiệm vụ trọng tâm; tập trung phát triển nguồn nhân lực, nâng cao chất lượng GD- ĐT, đặc biệt là đào tạo nghề cho thanh niên người DTTS. Đồng thời, xây dựng và nhân rộng các mô hình sản xuất, kinh doanh hiệu quả, điển hình tiên tiến; phát huy bản sắc văn hóa tốt đẹp của các dân tộc…

Có 30 cá nhân có nhiều thành tích trong công tác dân tộc giai đoạn 2014- 2019 được UBND tỉnh tặng bằng khen.
Có 30 cá nhân có nhiều thành tích trong công tác dân tộc giai đoạn 2014- 2019 được UBND tỉnh tặng bằng khen.

Đại hội bầu ra 5 đại biểu ưu tú tham dự Đại hội Đại biểu toàn quốc các DTTS lần thứ II tại Hà Nội. Dịp này, UBND tỉnh tặng bằng khen cho 5 tập thể, 30 cá nhân có nhiều thành tích trong công tác dân tộc giai đoạn 2014- 2019.

Tin, ảnh: QUYÊN- THÚY