10/58 bí thư chi bộ khóm- ấp không là trưởng khóm- ấp

Cập nhật, 16:14, Thứ Năm, 14/11/2019 (GMT+7)

Đến nay, TP Vĩnh Long đã hoàn thành đại hội chi bộ trực thuộc đảng ủy cơ sở nhiệm kỳ 2019- 2022.

Cụ thể 156/156 chi bộ ở 18/18 đảng ủy cơ sở hoàn thành việc đại hội. Đánh giá chung việc tổ chức đại hội khá tốt, đảm bảo nội dung, nhân sự và thời gian. Tuy nhiên, chức danh bí thư còn khuyết 6, chủ yếu ở các cơ quan do chưa bố trí cấp trưởng và 10/58 bí thư chi bộ khóm- ấp không là trưởng khóm- ấp, do lớn tuổi nghỉ, mất,...

Hiện Thành ủy đã xin chủ trương và sẽ tiến hành bầu để nhất thể hóa chức danh bí thư kiêm trưởng khóm- ấp đối với 10 khóm- ấp trên vào trung tuần tháng 11/2019.

Riêng công tác chuẩn bị Đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng theo Chỉ thị số 35-CT/TW của Bộ Chính trị, Thành ủy Vĩnh Long đã thành lập BCĐ và các tiểu ban để thực hiện; hoàn thành việc xây dựng kế hoạch xây dựng văn kiện (có lộ trình thời gian cụ thể); ban hành đề cương chi tiết báo cáo chính trị cấp thành phố và hướng dẫn đề cương báo cáo cho cơ sở; ban hành kế hoạch chỉ đạo xây dựng văn kiện, nhân sự và thời gian đại hội chi- đảng bộ cơ sở tiến tới Đại hội Đại biểu Đảng bộ TP Vĩnh Long lần thứ XII, nhiệm kỳ 2020-2025.

NGUYỄN SƠN