Hội thảo báo Đảng tuyên truyền phục vụ đại hội Đảng các cấp

Cập nhật, 16:42, Thứ Ba, 15/10/2019 (GMT+7)

 

Hội thảo có sự tham dự của 48 cơ quan báo Đảng trong cả nước.
Hội thảo có sự tham dự của 48 cơ quan báo Đảng trong cả nước.

Sáng 15/10/2019, tại TP. Thái Bình, hội thảo báo Đảng các tỉnh- thành khu vực phía Bắc mở rộng lần 27 với chủ đề “Báo Đảng địa phương tuyên truyền phục vụ đại hội Đảng các cấp” và trao giải vòng sơ khảo cuộc thi báo chí viết về "Người Thái Bình, đất Thái Bình" năm 2018- 2019, do Báo Thái Bình tổ chức. Có 48 cơ quan báo Đảng trong cả nước tham dự.

Ông Hồ Quang Lợi trao giải nhất cuộc thi báo chí viết về “Người Thái Bình, đất Thái Bình”.
Ông Hồ Quang Lợi trao giải nhất cuộc thi báo chí viết về “Người Thái Bình, đất Thái Bình”.

Phát biểu tại hội thảo, đồng chí Hồ Quang Lợi- Phó chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam- cho rằng, báo chí cần tập trung tuyên truyền đại hội Đảng các cấp tiến tới đại hội toàn quốc từ không khí thi đua, đại hội Đảng là công việc của toàn dân, gắn với hơi thở cuộc sống; công trình chào mừng gắn chất lượng, báo chí phải cảnh báo, đừng để ấn tượng xấu; xác định đúng phương hướng, chắc lọc ý kiến nhân dân, cấp ủy Đảng, thể hiện nguyện vọng toàn dân; dùng chất liệu cuộc sống vào những tác phẩm báo chí xây dựng Đảng; báo chí phải mạnh mẽ, sắc bén chống lại những quan điểm sai, tự chuyển biến, tự chuyển hóa, chú trọng tính định hướng của báo Đảng.

Hội thảo đã nghe phát biểu tham luận của các đồng chí lãnh đạo các cơ quan báo chí về công tác tuyên truyền phục vụ đại hội Đảng các cấp, nhiều ý kiến đều khẳng định vị trí và ý nghĩa rất quan trọng của đại hội trong đời sống chính trị- xã hội của đất nước và mỗi địa phương, song tuyên truyền về đại hội còn “khó, khô”. Các đại biểu cũng chia sẻ những giải pháp cụ thể và đã mang lại hiệu quả thiết thực, có sức lan tỏa lớn.

Báo Thái Bình trao cờ luân lưu cho Báo Vĩnh Phúc.
Báo Thái Bình trao cờ luân lưu cho Báo Vĩnh Phúc.

Dịp này, Báo Thái Bình tổ chức sơ kết cuộc thi báo chí viết về “Người Thái Bình, đất Thái Bình”.

Trong 500 tác phẩm dự thi, có 53 tác phẩm đạt giải và lọt vào vòng chung khảo cuộc thi cấp tỉnh. Báo Vĩnh Long có 2 tác phẩm dự thi và đạt giải trong cuộc thi này, tác phẩm “Thái Bình- Vĩnh Long 60 năm gừng cay muối mặn”- tác giả Cao Huyền; “Người Thái Bình trên đất Vĩnh Long”- tác giả Xuân Tươi- Thúy Quyên.

Tác giả Cao Huyền (Báo Vĩnh Long- thứ 2 từ trái sang) đạt giải nhì.
Tác giả Cao Huyền (Báo Vĩnh Long- thứ 2 từ trái sang) đạt giải nhì.

Tin, ảnh: CAO HUYỀN