Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động, tập hợp các tầng lớp nhân dân

Cập nhật, 06:25, Thứ Tư, 10/07/2019 (GMT+7)

Tại hội nghị UBMTTQ Việt Nam tỉnh Vĩnh Long (khóa IX) lần thứ 2, nhiệm kỳ 2019- 2024, Chủ tịch HĐND tỉnh- Bùi Văn Nghiêm đã lưu ý thời gian tới MTTQ Việt Nam các cấp cần tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động, tập hợp các tầng lớp nhân dân, củng cố và phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc.

Ông Lê Quang Đạo- Ủy viên Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam tỉnh- trao bằng khen cho các tập thể xuất sắc trong tổ chức thực hiện đợt thi đua đặc biệt chào mừng Đại hội Đại biểu MTTQ Việt Nam các cấp.
Ông Lê Quang Đạo- Ủy viên Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam tỉnh- trao bằng khen cho các tập thể xuất sắc trong tổ chức thực hiện đợt thi đua đặc biệt chào mừng Đại hội Đại biểu MTTQ Việt Nam các cấp.


Theo đó, tuyên truyền vận động các tầng lớp nhân dân chấp hành và thực hiện tốt các đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, đặc biệt là triển khai Nghị quyết Đại hội Đại biểu MTTQ Việt Nam tỉnh lần thứ IX, nhiệm kỳ 2019- 2024 sớm đi vào cuộc sống.

Bên cạnh, triển khai thực hiện cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”; phong trào thi đua đoàn kết, sáng tạo nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả và hội nhập quốc tế; tuổi trẻ sáng tạo khởi nghiệp; tham gia phối hợp tuyên truyền xây dựng hợp tác xã kiểu mới. Đồng thời phát huy dân chủ đại diện bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng của nhân dân…

Từ đầu năm đến nay, MTTQ Việt Nam các cấp trong tỉnh phối hợp với các tổ chức thành viên xây dựng và thực hiện đồng bộ các mục tiêu, chương trình đã đề ra. Nổi bật là thực hiện tốt việc chăm lo cho hộ nghèo, cận nghèo, hộ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn vui xuân đón Tết Kỷ Hợi.

Tổ chức họp mặt, thăm hỏi các cơ sở thờ tự, chức sắc, chức việc, người tiêu biểu trong đồng bào dân tộc nhân các ngày lễ của các tôn giáo, dân tộc. Tổ chức tốt các đợt sinh hoạt chính trị chào mừng Đại hội Đại biểu MTTQ Việt Nam các cấp. Tổ chức đợt cao điểm phát động quỹ “Vì người nghèo” năm 2019 kịp thời, tính đến đầu tháng 7 đã thu gần 27 tỷ đồng. Toàn tỉnh đã triển khai cất 756 căn nhà đại đoàn kết, sửa chữa 15 căn…

Tin, ảnh: CẨM HUỆ