Củng cố và nâng chất hoạt động cộng tác viên dư luận xã hội

Cập nhật, 18:11, Thứ Năm, 11/07/2019 (GMT+7)

 

Ông Nguyễn Văn Săn- Phó trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy định hướng một số vấn đề cần quan tâm thời gian tới.
Ông Nguyễn Văn Săn- Phó trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy định hướng một số vấn đề cần quan tâm thời gian tới.

Ngày 11/7/2019, ông Nguyễn Văn Săn- Phó trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy chủ trì hội nghị giao ban cộng tác viên dư luận xã hội 6 tháng đầu năm 2019.

6 tháng qua, ban tuyên giáo các cấp và cộng tác viên dư luận xã hội của tỉnh đã báo cáo về Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy 353 tin với nhiều nội dung. Trong đó, dư luận quan tâm nhiều đến vụ tai nạn lao động tại công trình nhà xưởng đang xây dựng của Công ty TNHH BoHsing; việc tăng giá điện, xăng dầu; xử lý sai phạm gian lận thi cử tại Hòa Bình, Sơn La, Hà Giang…

Tại hội nghị, các đại biểu cũng cung cấp thêm thông tin dư luận xã hội quan tâm như: dịch tả heo Châu Phi, đề nghị tăng cường công tác quản lý, phòng chống dịch bệnh và đẩy mạnh tuyên truyền nâng cao nhận thức người dân, hạn chế dịch bệnh lây lan; tình hình cán bộ xã, ấp nghỉ việc nhiều; sản xuất lúa gặp khó khăn do giá lúa thấp, nông dân không có lãi; việc sắp xếp, tinh gọn bộ máy tại một số địa phương còn bất cập, ảnh hưởng tâm lý, tư tưởng cán bộ công chức viên chức.   

Các đại biểu cung cấp nhiều thông tin được dư luận xã hội quan tâm thời gian gần đây.
Các đại biểu cung cấp nhiều thông tin được dư luận xã hội quan tâm thời gian gần đây.

Từ nay đến cuối năm, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy sẽ tiếp tục củng cố và nâng cao chất lượng hoạt động của đội ngũ cộng tác viên dư luận xã hội; đồng thời tiếp tục nắm bắt tình hình tư tưởng, dư luận xã hội về các quyết sách của Đảng, Nhà nước; tình hình sản xuất, giá cả hàng hóa và tiêu thụ nông sản; công tác đấu tranh phòng chống tham nhũng và hoạt động tôn giáo trái pháp luật.

Tin, ảnh: XUÂN TƯƠI