Việt-Lào chia sẻ kinh nghiệm xây dựng chính sách kinh tế-xã hội

Cập nhật, 12:09, Thứ Tư, 20/03/2019 (GMT+7)

Đoàn Việt Nam-Lào trao đổi vấn đề hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, đổi mới doanh nghiệp nhà nước, phát triển kinh tế tư nhân, tái cấu trúc nền kinh tế...

 Quang cảnh buổi tiếp. (Ảnh: Phương Hoa/TTXVN)
Quang cảnh buổi tiếp. (Ảnh: Phương Hoa/TTXVN)

Chiều 19/3, tại Hà Nội, ông Cao Đức Phát, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Kinh tế Trung ương đã tiếp và làm việc với Đoàn công tác của Viện Nghiên cứu Kinh tế quốc gia Lào do ông Bouasone Bouphavanh, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Thủ tướng Chính phủ nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào, Viện trưởng Viện Nghiên cứu Kinh tế quốc gia Lào làm trưởng đoàn.

Tại cuộc tiếp, chào mừng ông Bouasone Bouphavanh cùng Đoàn công tác của Viện Nghiên cứu Kinh tế quốc gia Lào đến thăm và làm việc tại Việt Nam, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Kinh tế Trung ương Cao Đức Phát đã trao đổi với đoàn về vấn đề hai bên quan tâm như: hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, đổi mới doanh nghiệp nhà nước, phát triển kinh tế tư nhân, tái cấu trúc nền kinh tế, việc xây dựng và thực hiện các Nghị quyết của Đảng về các lĩnh vực nêu trên.

Phó Trưởng ban Thường trực Ban Kinh tế Trung ương Cao Đức Phát chia sẻ với Đoàn những kinh nghiệm của Việt Nam trong các vấn đề về sở hữu trí tuệ, đổi mới thành phần kinh tế, phát triển kinh tế hợp tác, tăng cường, đổi mới công tác lãnh đạo của Đảng và quản lý của Nhà nước nhằm phát triển kinh tế nhanh, bền vững.

Bày tỏ cảm ơn về sự đón tiếp của Ban Kinh tế Trung ương, ông Bouasone Bouphavanh chúc mừng những thành tựu phát triển kinh tế-xã hội của Việt Nam thời gian qua.

Trao đổi các vấn đề đoàn Lào quan tâm, ông Bouasone Bouphavanh mong muốn tăng cường quan hệ hợp tác với Ban Kinh tế Trung ương trong thời gian tới./.

Theo Nguyễn Hồng Điệp (TTXVN/Vietnam+)