Thành ủy Vĩnh Long sơ kết 3 năm thực hiện 3 khâu đột phá

Cập nhật, 22:05, Thứ Sáu, 18/01/2019 (GMT+7)

Ngày 16/1/2019, Thành ủy Vĩnh Long tổ chức hội nghị BCH mở rộng sơ kết 3 năm thực hiện 3 khâu đột phá mà Đại hội Đảng bộ TP Vĩnh Long lần thứ XI, nhiệm kỳ 2015- 2020 đã đề ra, hướng đến phát triển thành phố nhanh và bền vững, tiến tới xây dựng, phát triển thành phố lên đô thị loại II vào năm 2020. Đồng chí Hồ Văn Huân - Ủy viên Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy Vĩnh Long- chủ trì hội nghị.

Thực hiện 3 khâu đột phá về đào tạo và sử dụng nguồn nhân lực phù hợp với TP Vĩnh Long; thu hút vốn đầu tư, xây dựng kết cấu hạ tầng kinh tế- xã hội và ưu tiên, tạo điều kiện thuận lợi cho các dự án đầu tư, khai thác tiềm năng du lịch và vui chơi giải trí, đến nay TP Vĩnh Long đã đạt được nhiều kết quả khá nổi bật như: Tỷ lệ bác sĩ trên 10.000 dân đạt 123,3% so kế hoạch, đào tạo nghề hơn 14.700 lao động, đạt 73,59% nghị quyết nhiệm kỳ. Về thu hút vốn đầu tư trên 10.380 tỷ đồng, đạt 129,75% và đầu tư, khai thác du lịch phù hợp tiềm năng, thế mạnh.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Hồ Văn Huân chỉ đạo thành phố và phường- xã khắc phục những khó khăn, tập trung thực hiện hoàn thành 3 khâu đột phá đưa thành phố lên đô thị loại II vào năm 2020, cụ thể nâng cao chất lượng nguồn nhân lực phù hợp với từng nhóm đối tượng, theo nhu cầu thành phố, kêu gọi thu hút đầu tư phát triển hạ tầng kỹ thuật- xã hội, phát triển du lịch có trọng tâm, trọng điểm gắn du lịch tâm linh, du lịch sinh thái,…

NGUYỄN SƠN