​Phát huy vai trò nêu gương tham gia hiến máu tình nguyện của tất cả cán bộ lãnh đạo quản lý

Cập nhật, 13:25, Chủ Nhật, 20/01/2019 (GMT+7)

 

Phong trào hiến máu tình nguyện cần được phát triển mạnh mẽ và rộng khắp.
Phong trào hiến máu tình nguyện cần được phát triển mạnh mẽ và rộng khắp.

Nhằm đảm bảo lượng máu cấp cứu, điều trị bệnh nhân, đồng thời thực hiện tốt các chỉ tiêu vận động, tiếp nhận máu giai đoạn 2018- 2022 do BCĐ quốc gia vận động hiến máu tình nguyện giao cho tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy vừa có công văn chỉ đạo các cấp ủy đảng, tổ chức đảng các cơ quan, ban ngành, đoàn thể tích cực hưởng ứng cuộc vận động này.

Theo đó, phát huy vai trò nêu gương tham gia hiến máu tình nguyện của tất cả cán bộ lãnh đạo quản lý các cấp có đủ điều kiện sức khỏe phải tham gia hiến máu để làm gương cho cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang, người lao động, các tầng lớp nhân dân, đảm bảo cho phong trào hiến máu tình nguyện phát triển mạnh mẽ và rộng khắp.

Ban cán sự Đảng UBND tỉnh lãnh đạo UBND tỉnh chỉ đạo các cơ quan, ban ngành, địa phương tham gia hưởng ứng chiến dịch vận động hiến máu tình nguyện dịp tết và lễ hội Xuân hồng, chiến dịch Những giọt máu hồng hè, ngày Toàn dân hiến máu tình nguyện (7/4) và chương trình Hành động đỏ năm 2019. Đảm bảo năm 2019 tiếp nhận đạt 15.400 đơn vị máu trở lên, phấn đấu đến năm 2022, tiếp nhận đạt 20.000 đơn vị máu và tỷ lệ dân số hiến máu toàn tỉnh đạt trên 1,8%.

Tin, ảnh: THÚY QUYÊN