Việc kết nạp Đảng là chủ các doanh nghiệp tư nhân đang gặp khó

Cập nhật, 17:09, Thứ Năm, 28/06/2018 (GMT+7)

Từ khi thực hiện chủ trương thí điểm việc kết nạp chủ các doanh nghiệp tư nhân (DNTN) đủ tiêu chuẩn, điều kiện vào Đảng theo Hướng dẫn số 17 của Ban Tổ chức Trung ương, các đảng bộ trực thuộc đã tạo nguồn, bồi dưỡng, lập thủ tục kết nạp đảng viên.

Tính đến nay, có 2 chủ doanh nghiệp tư nhân được bồi dưỡng, lập thủ tục kết nạp Đảng, nhưng sau khi thẩm tra, xác minh về lịch sử chính trị có 1 chủ DNTN không đủ tiêu chuẩn theo Quy định số 57 của Bộ Chính trị (Đảng bộ TP Vĩnh Long), nên chỉ kết nạp được 1 đảng viên là chủ DNTN (Công ty TNHH TMDV Phước Anh, Đảng bộ Khối Doanh nghiệp tỉnh).

Theo đánh giá của Tỉnh ủy, qua 5 năm thực hiện thí điểm việc kết nạp những người là chủ DNTN vào Đảng, các cấp ủy đảng thường xuyên quan tâm, phân công đảng viên theo dõi giúp đỡ, bồi dưỡng chủ DNTN để xem xét kết nạp vào Đảng.

Tuy nhiên, do đa số các chủ doanh nghiệp chưa đáp ứng được các tiêu chuẩn, điều kiện theo Hướng dẫn số 17 của Ban Tổ chức Trung ương như: các DNTN trên địa bàn tỉnh chưa thành lập được tổ chức đảng, tổ chức đoàn thể chính trị xã hội, các đảng bộ rất khó khăn trong việc lựa chọn, tạo nguồn và bồi dưỡng để thực hiện thí điểm kết nạp những người là chủ DNTN đủ tiêu chuẩn, điều kiện vào Đảng.

BÙI THANH