Việt Nam luôn dành cho Cuba những tình cảm hữu nghị chân thành

Cập nhật, 15:53, Thứ Sáu, 19/01/2018 (GMT+7)

 

Phó Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh Tất Thành Cang tiếp Phó Trưởng ban Đối ngoại Trung ương Đảng Cộng sản Cuba Juan Carlos Marsan. (Ảnh: Xuân Khu/TTXVN)
Phó Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh Tất Thành Cang tiếp Phó Trưởng ban Đối ngoại Trung ương Đảng Cộng sản Cuba Juan Carlos Marsan. (Ảnh: Xuân Khu/TTXVN)

Chiều 18/1, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh Tất Thành Cang đã tiếp Phó Trưởng ban Đối ngoại Trung ương Đảng Cộng sản Cuba Juan Carlos Marsan đang thăm và làm việc tại Thành phố Hồ Chí Minh.

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh Tất Thành Cang chào mừng đoàn công tác Ban Đối ngoại Trung ương Đảng Cộng sản Cuba và nhấn mạnh, dù xa nhau về địa lý, nhưng trên cơ sở mối quan hệ truyền thống tốt đẹp, Việt Nam nói chung và Thành phố Hồ Chí Minh nói riêng với Cuba đang có rất nhiều cơ hội, tiềm năng để hợp tác cùng phát triển. Trong những năm qua, kim ngạch thương mại hai chiều giữa Thành phố Hồ Chí Minh và Cuba tăng dần từng năm và đạt mức 60 triệu USD trong 10 tháng năm 2017. 

Chúc mừng những thành tựu kinh tế, xã hội mà nhân dân Cuba đạt được trong thời gian qua, ông Tất Thành Cang khẳng định Đảng Cộng sản Việt Nam, Nhà nước và nhân dân Việt Nam luôn dành cho Cuba những tình cảm hữu nghị chân thành, khâm phục tinh thần đấu tranh cách mạng kiên cường của nhân dân Cuba. Các thế hệ cán bộ và nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh luôn trân trọng và cảm ơn tình cảm, sự hỗ trợ, giúp đỡ tận tình của lãnh tụ Fidel Castro và nhân dân Cuba đã dành cho nhân dân Việt Nam trong cuộc đấu tranh giành độc lập dân tộc và công cuộc xây dựng, phát triển đất nước.

Chia sẻ tình hình phát triển kinh tế-xã hội của thành phố, ông Tất Thành Cang mong muốn trong thời gian tới, Cuba và Thành phố Hồ Chí Minh sẽ nghiên cứu triển khai các chương trình hợp tác trong các lĩnh vực hai bên có tiềm năng, thế mạnh như y tế, nông nghiệp công nghệ cao, chế biến lương thực thực phẩm...

Thành phố Hồ Chí Minh cam kết làm hết sức để tiếp tục vun đắp mối quan hệ hữu nghị đặc biệt giữa nhân dân hai nước ngày càng bền chặt, vì hòa bình, thịnh vượng của hai dân tộc.

Tại buổi tiếp, Phó Trưởng ban Đối ngoại Trung ương Đảng Cộng sản Cuba Juan Carlos Marsan bày tỏ niềm xúc động đến thăm Thành phố Hồ Chí Minh, thành phố mang tên vị lãnh tụ vĩ đại của nhân dân Việt Nam mà người dân Cuba kính trọng, coi là hình mẫu của tinh thần đấu tranh vì độc lập dân tộc; đồng thời khẳng định Cuba luôn coi trọng, phát triển mối quan hệ đoàn kết, hữu nghị truyền thống với Việt Nam.

Chia sẻ tình hình phát triển kinh tế-xã hội của Cuba, ông Juan Carlos Marsan cho biết Việt Nam có vị trí trung tâm trong quan hệ đối ngoại của Cuba, là đối tác quan trọng trong chiến lược phát triển kinh tế của Cuba. Năm 2018, nhân kỷ niệm 45 năm ngày Chủ tịch Fidel Castro đến thăm vùng giải phóng miền Nam Việt Nam, hai nước sẽ phối hợp tổ chức nhiều hoạt động hữu nghị, trao đổi đoàn cấp cao, thúc đẩy mối quan hệ hữu nghị, hợp tác đặc biệt giữa hai Đảng, hai Nhà nước và nhân dân hai nước.

Cảm ơn tình cảm và sự ủng hộ tận tình cả về vật chất lẫn tinh thần của Thành phố Hồ Chí Minh đối với nhân dân Cuba thời gian qua, ông Juan Carlos Marsan đề nghị trong thời gian tới, Cuba và Thành phố Hồ Chí Minh sẽ có nhiều hoạt động trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm đường lối, chính sách phát triển kinh tế-xã hội của thành phố trong thời kỳ đổi mới; đẩy mạnh hợp tác kinh tế trong các lĩnh vực hai bên cùng quan tâm như y tế, giáo dục, du lịch, hóa dược./.

Theo XUÂN KHU (TTXVN/VIETNAM+)