Thông tin kịp thời, định hướng dư luận

Cập nhật, 11:23, Thứ Sáu, 12/01/2018 (GMT+7)

Nhằm cung cấp kịp thời thông tin, cũng như giải đáp thêm những vấn đề mà các cơ quan báo chí quan tâm, chiều 11/1/2018, ông Lê Quang Trung- Ủy viên Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh- chủ trì họp báo quý IV/2017.

Theo báo cáo của UBND tỉnh, kinh tế năm 2017 tiếp tục chuyển biến rõ nét. Sản xuất nông nghiệp phục hồi, tăng trưởng; tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, cải thiện môi trường đầu tư được thực hiện thường xuyên; chính sách người có công, an sinh xã hội thực hiện đầy đủ, kịp thời.

Liên quan phản ánh của báo chí, quý IV/2017 đã có 612 tin, bài của hơn 50 cơ quan báo chí đăng thông tin về Vĩnh Long. Trong đó, những tin bài phản ánh xoay quanh đất hoang tại khu công nghiệp, gói thầu mua sắm tủ bàn ghế tại Trường Tiểu học thị trấn Cái Vồn A, chợ truyền thống ế ẩm,...

Tại buổi họp báo, các cơ quan báo chí cũng cung cấp nhiều thông tin cho lãnh đạo tỉnh; kiến nghị làm rõ chính sách thu hút đầu tư của tỉnh, quà tết cho người nghèo, giáo viên. Đồng thời, yêu cầu chấn chỉnh việc phát ngôn, cung cấp thông tin cho báo chí ở các địa phương thời gian qua.

Ông Lê Quang Trung cảm ơn đội ngũ phóng viên đã có nhiều thông tin phản ánh về Vĩnh Long. Qua đó, giúp tỉnh kịp thời nắm bắt, chỉ đạo. Ông cũng yêu cầu chấn chỉnh lại công tác phát ngôn ở các cấp, phải cung cấp kịp thời, đầy đủ thông tin mà các cơ quan báo chí quan tâm, phản ánh.

Ông mong rằng các cơ quan báo chí sẽ tiếp tục đồng hành với UBND tỉnh, thông tin kịp thời những vấn đề được dư luận quan tâm, nhằm góp phần định hướng dư luận cũng như giúp lãnh đạo tỉnh điều hành địa phương phát triển hiệu quả.

HOÀNG MINH