Tăng cường giáo dục đạo đức, lối sống, bồi dưỡng lý tưởng cách mạng

Cập nhật, 08:40, Thứ Ba, 23/01/2018 (GMT+7)

 

Tặng cờ thi đua cho các tập thể xuất sắc dẫn đầu khối thi đua.
Tặng cờ thi đua cho các tập thể xuất sắc dẫn đầu khối thi đua.

Tại hội nghị tổng kết công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi năm 2017 vừa được tổ chức, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy- Nguyễn Thị Minh Hạnh đã lưu ý thời gian tới cần nâng cao chất lượng cơ sở Đoàn, trong đó phải quan tâm tập hợp đoàn viên thanh niên tại khóm- ấp;

tăng cường giáo dục đạo đức, lối sống, bồi dưỡng lý tưởng cách mạng cho thanh thiếu niên; tổ chức hoạt động Đoàn phải phù hợp tình hình thực tế địa phương đi đôi với chất lượng và làm tốt công tác giám sát.

Năm qua, công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi tỉnh đạt được nhiều kết quả nổi bật. Thực hiện các chỉ tiêu, 18/18 huyện- thị- thành đoàn và đoàn trực thuộc triển khai thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”;

100% Đoàn cơ sở có tổ chức hoạt động tham gia xây dựng nông thôn mới hoặc đô thị văn minh; giáo dục, giúp đỡ 1 thanh thiếu niên chậm tiến trở nên tiến bộ.

Thực hiện các phong trào, Đoàn các cấp đã thực hiện nhiều công trình, phần việc thanh niên trị giá hàng tỷ đồng như: đóng góp ngày công tu sửa hệ thống thủy lợi, sửa chữa đường giao thông nông thôn, trồng cây xanh, khám và cấp phát thuốc miễn phí cho bệnh nhân nghèo; tư vấn, hướng nghiệp cho trên 15.560 thanh niên, học sinh…

Tin, ảnh: CẨM HUỆ