Khai trương cơ quan lãnh sự Tây Ban Nha tại Đà Nẵng

Cập nhật, 11:05, Thứ Sáu, 13/10/2017 (GMT+7)

Cơ quan Lãnh sự quán Tây Ban Nha tại Đà Nẵng đặt tại số nhà 04, đường số 4, khu biệt thự Phúc Lộc Viên, số 399 đường Ngô Quyền, quận Sơn Trà, Đà Nẵng.

16h30 chiều 12/10 tại  Đà Nẵng, Cơ quan Phó Lãnh sự danh dự Tây Ban Nha tại Thành phố Đà Nẵng tổ chức kỷ niệm 525 năm Quốc khánh Tây Ban Nha (12/10/1492.- 12/10/2017 ) và kết hợp khai trương Cơ quan Lãnh sự Tây Ban Nha tại Thành phố Đà Nẵng.

Cơ quan Lãnh sự quán Tây Ban Nha tại Đà Nẵng đặt tại số nhà 04, đường số 4, khu biệt thự Phúc Lộc Viên, số 399 đường Ngô Quyền, quận Sơn Trà, Đà Nẵng. Cách đây 40 năm, Tây Ban Nha và Việt Nam thiết lập quan hệ ngoại giao.

Từ năm 2008 đến nay, nhiều tập đoàn kinh tế Tây Ban Nha đầu tư mạnh mẽ vào Việt nam. Việt Nam là đối tác chính trong khu vực ASEAN mà Tây Ban Nha đang hướng đến, và cũng là nước đầu tiên của Liên minh Châu Âu quyết định mở Lãnh sự quán - một trung tâm ngoại giao ở miền Trung Việt Nam đặt tại Đà Nẵng, dưới hình thức Lãnh sự danh dự của Vương Quốc Tây Ban Nha, nhằm làm cầu nối khuyến khích phát triển quan hệ kinh tế giữa 2 bên.

Tại Quảng Nam hiện có 2 công ty của Tây Ban Nha đang đầu tư, đó là Công ty điện tử ô tô Premo với vốn đầu tư 2 triệu USD và Công ty Điện lực Relats đầu tư trên 4 triệu USD, cùng một số dự án khác đang đầu tư tại Đà Nẵng và Thừa Thiên – Huế với tổng vốn đầu tư hơn 6 triệu USD.

Việc đặt Lãnh sự quán Tây Ban Nha tại Đà Nẵng góp phần thúc đẩy mối quan hệ hợp tác phát triển kinh tế và du lịch, hỗ trợ người Tây Ban Nha đến thăm, sinh sống, làm việc tại các tỉnh miền Trung và những người Việt Nam quan tâm đến du lịch, sinh sống, làm ăn tại Tây Ban Nha .

Theo VTV.vn