Trẻ mồ côi cha mẹ được hỗ trợ xã hội hàng tháng

Cập nhật, 19:18, Thứ Tư, 08/09/2021 (GMT+7)

Cháu tôi đang học lớp 6, mồ côi cả cha lẫn mẹ nhưng chưa được hưởng trợ cấp. Từ lúc dịch COVID-19 bùng phát đến nay, cháu tôi vẫn chưa được chính quyền địa phương hỗ trợ gì nên rất mong được giúp đỡ.

Ái Nguyễn

(Email: Nguyenhuai….gmail.com)

Trả lời:

Căn cứ Điều 5 Nghị định 20/2021/NĐ-CP của Chính phủ, trẻ mồ côi cả cha lẫn mẹ không có nguồn nuôi dưỡng là một trong những nhóm trẻ mồ côi được hưởng các chính sách hỗ trợ xã hội từ 540.000- 900.000 đ/tháng, áp dụng từ ngày 1/7/2021.

Cụ thể, đối với trẻ mồ côi dưới 4 tuổi không có nguồn nuôi dưỡng được hưởng trợ cấp 900.000 đ/tháng, trẻ từ 4 tuổi đến dưới 16 tuổi được hưởng 540.000 đ/tháng, được cấp thẻ BHYT miễn phí, được miễn giảm học phí khi học giáo dục phổ thông, giáo dục nghề nghiệp, cao đẳng, đại học… Khi sống tại hộ nhận chăm sóc, nuôi dưỡng, trẻ mồ côi còn được hỗ trợ tiền ăn, chi phí điều trị trong trường hợp phải điều trị tại các cơ sở khám chữa bệnh mà không có thẻ BHYT.

Theo quy định trên, cháu bạn thuộc diện được hỗ trợ xã hội hàng tháng nên bạn sớm liên hệ cán bộ phụ trách văn hóa- xã hội UBND xã nơi cư trú trình bày hoàn cảnh của bé để được hướng dẫn và giúp đỡ.

PHÒNG BẠN ĐỌC