Chồng ngăn cản vợ thăm người thân có thể bị phạt hành chính

Cập nhật, 10:18, Thứ Bảy, 12/06/2021 (GMT+7)

Vợ chồng tôi mới cưới được 6 tháng, dạo gần đây chồng tôi luôn ngăn cản tôi về thăm ngoại mà không nói lý do. Mặc dù, chồng tôi không sử dụng bạo lực nhưng tôi cảm thấy rất mất tự do. Như vậy, hành vi trên bị pháp luật xử lý hay không và nếu có thì quy định cụ thể như thế nào?

Nguyễn Hồng Thi

(Tam Bình)

Trả lời:

Theo Điều 52 Nghị định 167/2013/NĐ-CP thì đây là hành vi cô lập, xua đuổi hoặc gây áp lực thường xuyên về tâm lý. Cụ thể, người nào có hành vi cấm thành viên gia đình ra khỏi nhà, ngăn cản thành viên gia đình gặp gỡ người thân, bạn bè hoặc có các mối quan hệ xã hội hợp pháp, lành mạnh nhằm mục đích cô lập, gây áp lực thường xuyên về tâm lý đối với thành viên đó thì bị phạt cảnh cáo hoặc phạt tiền từ 100.000- 300.000đ.

Ngoài ra, người vi phạm còn bị áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả là buộc xin lỗi công khai khi nạn nhân có yêu cầu.

PHÒNG BẠN ĐỌC