Xe xin vượt trong thời gian không được bấm còi phải báo hiệu bằng đèn

Cập nhật, 19:09, Thứ Sáu, 21/05/2021 (GMT+7)

Công việc của tôi thường kết thúc sau 22 giờ và phải di chuyển bằng xe gắn máy về nhà. Do quen tay nên khi vượt xe khác tôi hay bấm còi (kèn xe) và có lần đã bị cảnh sát giao thông nhắc nhở. Xin hỏi, trong thời gian không được bấm còi thì xe xin vượt như thế nào, nếu vi phạm mức phạt là bao nhiêu?

Lê Thanh Thiện

(TP Vĩnh Long)

Trả lời:

Theo Điều 14 của Luật Giao thông đường bộ thì xe xin vượt phải có báo hiệu bằng đèn hoặc còi. Tuy nhiên, trường hợp xe xin vượt trong đô thị và khu đông dân cư từ 22 giờ đến 5 giờ thì chỉ được báo hiệu xin vượt bằng đèn mà không được bấm còi. Vì bấm còi trong thời gian này hoặc bấm còi, rú ga liên tục hay sử dụng, bấm còi hơi, thiết bị âm thanh gây mất trật tự an toàn giao thông, trật tự nơi công cộng là những hành vi pháp luật nghiêm cấm.

Nếu vi phạm, người sử dụng mô tô sẽ bị phạt từ 60.000- 200.000đ, ô tô bị phạt từ 100.000- 800.000đ, trừ các xe ưu tiên đang làm nhiệm vụ. Trường hợp sử dụng còi vượt quá âm lượng cho phép theo tiêu chuẩn của cơ quan đăng kiểm, người điều khiển ô tô bị phạt từ 2-3 triệu đồng, xe máy bị phạt từ 100.000- 200.000đ.

PHÒNG BẠN ĐỌC