Tài sản được tặng cho riêng có chia khi ly hôn?

Cập nhật, 14:11, Thứ Năm, 12/09/2019 (GMT+7)

Khi cưới cha mẹ tôi có tặng cho tôi một căn nhà (có làm giấy tờ tặng cho riêng tôi). Nay vợ chồng tôi xin ly hôn, chồng tôi đòi chia đôi giá trị căn nhà vì chồng tôi cho rằng đây là tài sản chung của vợ chồng. Xin hỏi, căn nhà của tôi có chia khi ly hôn không?

Lưu Thanh Thúy

(Mang Thít)

Trả lời:

Theo Điều 43 Luật Hôn nhân và Gia đình năm 2014 quy định tài sản được thừa kế riêng, được tặng cho riêng trong thời kỳ hôn nhân là tài sản riêng của vợ, chồng.

Ngoài ra, khoản 4 Điều 59 Luật Hôn nhân và Gia đình năm 2014 quy định tài sản riêng của vợ, chồng thuộc quyền sở hữu của người đó, trừ trường hợp tài sản riêng đã được nhập vào tài sản chung.

Căn cứ quy định trên, căn nhà là tài sản của cha mẹ cho riêng bạn khi kết hôn được xem là tài sản riêng của bạn và không bị phân chia khi ly hôn.

Để chứng minh là tài sản riêng, bạn có thể cung cấp đến tòa án đang thụ lý đơn ly hôn của bạn các giấy tờ về việc tặng cho tài sản riêng.

PHÒNG BẠN ĐỌC