Chuyện nhỏ mà không nhỏ

Cập nhật, 21:31, Thứ Tư, 25/11/2020 (GMT+7)

Trong khi dịch COVID-19 vẫn đang còn là mối lo ngại của cộng đồng và có khả năng tái xuất cao khi mùa đông đến- theo khuyến cáo của các chuyên gia y tế- thì tình trạng người dân lơ là, vô tư không đeo khẩu trang khi ra đường, đi mua sắm, giao dịch, đi lại, cùng chung sống tại các chung cư… đã trở nên phổ biến.

Càng lo ngại hơn khi tại một số cơ quan, công sở, trường học, siêu thị, bến xe, bến tàu, các khu du lịch, các nhà máy, chuyện đeo khẩu trang đã trở nên “xa xỉ” bởi các nguyên nhân: không người nhắc nhở, khuyến cáo, xử phạt dẫn đến chuyện đeo cũng được, không đeo cũng chẳng hề gì. Hình ảnh đâu đâu cũng bắt gặp người đeo khẩu trang một cách nghiêm túc, thường xuyên, đúng cách đã trở nên hiếm hoi.

Mới đây, Chính phủ đã ban hành Nghị định 117/NĐ-CP về các biện pháp xử phạt vi phạm hành chính trên lĩnh vực y tế trong đó mức phạt hành vi không đeo khẩu trang nơi công cộng từ 1- 3 triệu đồng (tăng gấp 10 lần so với trước đây) nhưng xem ra vẫn còn nhiều người lơ là, chủ quan không chấp hành với suy nghĩ: dịch bệnh nguy hiểm này đã không còn khả năng tái phát (!); việc xử phạt khó thể thực hiện hay chỉ có tại Hà Nội, TP Hồ Chí Minh…

Thực tế cũng cho thấy nhiều quốc gia trên thế giới đã phải trả giá quá đắt khi không bắt buộc người dân đeo khẩu trang khi ra đường, khi có mặt tại nơi công cộng dẫn đến hậu quả khôn lường.

Thiết nghĩ, cần có những biện pháp tuyên truyền sâu rộng hơn, hiệu quả hơn về khả năng tái phát chưa thể lường trước của dịch COVID-19 để mọi người nâng cao ý thức cảnh giác chung; xử phạt đến nơi đến chốn tránh hình thức qua loa, nói suông với các trường hợp vi phạm; các cơ quan của Đảng, Nhà nước cần tiên phong gương mẫu trong việc đeo khẩu trang nơi làm việc, khi tiếp xúc với nhân dân.

Ngoài ra, các đơn vị trường học, nhà máy, xí nghiệp, các khu dân cư, các chợ, các bến xe, bến tàu, bệnh viện, các khu du lịch,… cần khôi phục động thái buộc cán bộ, nhân viên lẫn người đến liên hệ, giao dịch tuyệt đối đeo khẩu trang như trước đây để bảo đảm sức khỏe cho bản thân và cho cộng đồng.

Chuyện nhỏ nhưng không nhỏ và tác hại chưa ai lường trước được nếu có tình huống xấu xảy ra.

TAM ANH