Đưa 4 xã cù lao Long Hồ về TP Vĩnh Long- tại sao không?

Cập nhật, 07:42, Thứ Sáu, 12/06/2020 (GMT+7)

Xem lại sự phát triển của hầu hết các thành phố lớn trên thế giới ta đều thấy một điểm chung là lấy dòng sông làm trung tâm cho sự phát triển của thành phố như sông Thêm (Thames) ở TP Luân Đôn (nước Anh), sông Sen (Seine) ở TP Pari (nước Pháp), sông Hàn (Hangang) ở TP Seoul (Hàn Quốc), sông Hằng ở TP New Delhi (Ấn Độ), sông Hoàng Phố ở TP Thượng Hải (Trung Quốc)…

Dòng sông chảy càng giữa thành phố càng tốt, đoạn sông chảy qua thành phố càng dài càng tốt. Đấy là điều ai cũng mong muốn vì lợi ích to lớn do dòng sông mang lại như cảnh quan môi trường, sự thuận lợi trong kết hợp giao thông thủy bộ, cấp thoát nước…

Khi quy hoạch phát triển thành phố điều ưu tiên hàng đầu là căn cứ vào điều kiện địa lý tự nhiên kết hợp với định hướng phát triển kinh tế- xã hội dài hạn; đảm bảo trước mắt và lâu dài thành phố có những lợi thế trong phát triển kinh tế- xã hội; có những yếu tố tự nhiên như cảnh quan, môi trường tốt nhất.

Việc xem xét điều kiện để phấn đấu sớm nâng cấp trong phân loại đô thị cũng cần thiết nhưng là thứ yếu. Vì vậy với điều kiện địa lý tự nhiên và yêu cầu phát triển TP Vĩnh Long, thiết nghĩ cần đưa hết 4 xã cù lao của huyện Long Hồ về TP Vĩnh Long để sông Cổ Chiên chảy ngang giữa TP Vĩnh Long.

Từ đó quy hoạch 4 xã cù lao thành khu đô thị sinh thái với những bờ sông đẹp, đường bộ thông thoáng, cùng với những khu du lịch vui chơi- nghỉ dưỡng ven sông Tiền, sông Cổ Chiên và nhiều điểm du lịch nhà vườn sông nước…

Hướng tới kết nối giao thông bộ giữa 2 phần của thành phố tạo nên một thành phố sinh thái có cảnh quan đẹp, có sắc thái riêng; sẽ là yếu tố quan trọng góp phần để TP Vĩnh Long phát triển nhanh và bền vững.

THIÊN THANH