"Nam thanh, nữ tú" cũng cờ bạc

Cập nhật, 15:02, Thứ Ba, 10/03/2020 (GMT+7)

Cờ bạc là tệ nạn xã hội tồn tại dai dẳng từ xưa đến nay kéo theo rất nhiều hệ lụy xấu cho những người sa vào khiến “tan cửa nát nhà”, dính vào vòng lao lý, công danh sự nghiệp bị tiêu tan,…

Tuy nhiên, những kẻ ôm mộng làm giàu từ cờ bạc vẫn không từ bỏ mà cứ lao vào như con thiêu thân. Cơ quan chức năng thời gian gần đây liên tục triệt phá những vụ án đánh bạc từ nhỏ như đánh đề, đá gà cho đến những vụ đánh bạc trực tuyến với số tiền rất lớn có khi lên tới vài ngàn tỷ đồng.

Nạn cờ bạc giờ đây lan rộng ra rất nhiều đối tượng, từ đàn ông đến phụ nữ và đặc biệt là có cả các bạn trẻ trong độ tuổi học sinh, sinh viên. Điều này dễ dàng nhận thấy mỗi khi bước vào các quán cà phê, trà sữa, tiệm ăn vặt. Đập vào mắt mọi người là các nhóm thanh thiếu niên trong độ tuổi đến trường cầm những bộ bài trên tay chơi các trò như tiến lên, xì dách, phỏm,…

Những “nam thanh, nữ tú” ban đầu cũng chỉ đánh bạc cho vui để giải trí hay cá cược ăn thua trả tiền nước, tiền ăn sau buổi đi chơi chung. Cứ như thế lâu ngày, “trình độ” cờ bạc ngày càng nâng lên và những cuộc chơi mang tính cá độ ăn thua với số tiền lớn dần lên và rồi các bạn trẻ sai lầm lạc lối đi vào con đường cờ bạc lúc nào không hay.

Điều này đã khiến các bạn trẻ sẽ bị dừng học giữa chừng, nợ nần chồng chất, gia đình xa lánh,… rồi nghiện ma túy, rồi dính vào con đường phạm tội như trộm cắp, cướp của một cách dễ dàng.

Thời gian qua đã có nhiều vụ án nghiêm trọng nảy sinh từ cờ bạc khiến dư luận hết sức bàng hoàng, chẳng hạn như “Tuấn khỉ” là người có một công việc mà nhiều người khác mong ước nhưng vì cờ bạc đã ra tay giết hại rất nhiều người khi chơi, cuối cùng công danh sự nghiệp đành tiêu tan. Đó là một trong những bài học nhãn tiền cho hệ lụy từ cờ bạc mà nhiều người cần phải rút ra cho bản thân mình, đặc biệt là các bạn trẻ trong độ tuổi đến trường.

Ông bà ta đã nói “cờ bạc là bác thằng bần”, nó nhanh chóng làm nhân cách đạo đức con người xuống nhất. Chính vì vậy, mỗi bản thân chúng ta cần phải biết kiềm chế khi đối mặt với cám dỗ từ những lá bài dù đó chỉ là chơi mang tính giải trí. Bên cạnh đó, các cơ quan chức năng cũng cần đưa ra những yêu cầu cam kết và xử lý nghiêm các hàng quán để người dân đánh bài bạc dưới mọi hình thức. Điều này góp phần hạn chế nạn cờ bạc bùng phát cũng như thể hiện sự văn minh trong kinh doanh, buôn bán.

VĂN THI HOÀNG