Đừng để điện thoại làm ta xa nhau!

Cập nhật, 05:35, Thứ Ba, 04/02/2020 (GMT+7)

Hiện nay điện thoại thông minh trở nên quá phổ biến để giúp chúng ta sử dụng trong liên lạc với người thân, truy cập Internet hay phục vụ cho công việc và giải trí. Với nhiều người, điện thoại trở thành vật bất ly thân. Không có nó bên cạnh xem như cuộc sống vô vị, bị cắt đứt với thế giới xung quanh,…

Giờ đây, chúng ta dễ dàng bắt gặp những hình ảnh vào quán cà phê bạn bè ngồi với nhau mà miệng thì nói nhưng mỗi người cầm một cái điện thoại tay lướt lướt, mắt nhìn vào màn hình chứ không nhìn nhau khi nói chuyện.

Thậm chí ngay cả trong gia đình, cha mẹ và con cái hết giờ học, giờ làm mỗi người lại đi vào thế giới riêng của mình trên điện thoại mà không nói với nhau lời nào để hiểu nhau hơn.

Chính vì tâm lý nghiện điện thoại và ghiền mạng xã hội mà giờ đây có nhiều chuyện hết sức buồn cười như chuyện báo hiếu trên Facebook khi hàng ngày, hàng giờ gặp cha mẹ thì chẳng nói lời nào nhưng lên mạng thì chia sẻ, gửi lời tặng cha, tặng mẹ, nói về đạo làm con,…

Bạn bè gặp nhau thì chẳng chúc gì nhau nhưng chờ lên mạng dùng điện thoại nhắn tin chúc mừng sinh nhật này nọ với đủ lời ca tụng,…

Vì quá nghiện điện thoại, một số nơi đã kinh doanh cà phê mở quán theo kiểu phong cách “quán không phục vụ wifi và khuyên bạn hãy bỏ điện thoại xuống” đang trở thành những điểm đến ấn tượng của không ít người cần gặp mặt nhau để cùng nhau nói chuyện.

Điện thoại làm chúng ta gần nhau khi khoảng cách địa lý xa cách nhưng lại làm chúng ta xa cách khi ngồi gần nhau.

Chính vì vậy, hãy hạn chế dùng điện thoại khi không cần thiết lúc ở bên những người thân, bạn hữu để cùng nhau đối diện trò chuyện với sự chân thành thật sự trong từng lời nói, cử chỉ và ánh mắt.

VĂN THI HOÀNG