Bàn cờ bạc trên mạng xã hội

Cập nhật, 04:12, Thứ Tư, 14/03/2018 (GMT+7)

Với việc phát triển Internet và mạng xã hội, ngoài mặt tích cực được mọi người ghi nhận thì bên cạnh đó vẫn có không ít mặt tiêu cực mà cư dân mạng cần phải lưu tâm.

Hình chụp vào ngày 30/10/2017, trên một trang Facebook: tài khoản này công khai cho số đề và cam đoan trúng 100% (?!).
Hình chụp vào ngày 30/10/2017, trên một trang Facebook: tài khoản này công khai cho số đề và cam đoan trúng 100% (?!).

Cụ thể, trong vài năm gần đây có nhiều trường hợp đem chuyện tệ nạn xã hội như đá gà, đánh bài, số đề,... ăn tiền bàn bạc xôm tụ lên Youtube, Bigo Live, Facebook, Twitter,…

Tận dụng những tính năng tương tác cao của mạng xã hội Facebook, một số người dùng mảnh đất ảo màu mỡ này để trao đổi số đề một cách công khai. Thậm chí một nhóm cờ bạc đã lập thành một fanpage riêng để tiện trao đổi việc ghi đề, dự đoán, chia sẻ buồn vui khi ăn- thua và nhiều chuyện bên lề có liên quan.

Có vài tài khoản Facebook còn công khai cho số (ăn theo xổ số kiến thiết truyền thống Bắc- Trung- Nam) và mạnh dạn tuyên bố trúng 100% để những “đệ tử ma bạc” nhảy vào đó trao đổi (!)

Tuy không biết trúng trật thế nào nhưng theo nguyên tắc thì người muốn xin số thì phải nạp thẻ cào hoặc chuyển tiền vào thẻ ATM của chủ tài khoản Facebook đã cho số (!).

Trên trang Bigo Live, họ còn live-stream, các “ma bạc” còn mạnh dạn bàn số đề xôm tụ, thấy cả hình ảnh mà không sợ ảnh hưởng đến cuộc sống cũng như cơ quan chức năng.

Đáng kinh ngạc hơn khi có nhiều người chia sẻ, một ngày bỏ ra số tiền vài chục triệu đồng chỉ để đánh đề và xem như đó là một nghề thực thụ.

Những gương mặt thanh niên với tuổi đời chưa quá 30, thậm chí có nhiều bạn còn non choẹt nhưng bàn đề rất chuyên nghiệp.

Ở trang Youtube thì có vài tài khoản cá nhân cứ hễ có độ gà ăn tiền là live-stream, thách thức dư luận cũng như cơ quan chức năng.

Những hành vi như đánh bạc, số đề, đá gà ăn tiền là tệ nạn xã hội, cần phải bài trừ. Vì thế mọi người nên hãy nói không với mọi hình thức cờ bạc mang tính chất tiền bạc, sống và làm việc theo pháp luật.

Nhất là những bạn trẻ, tương lai còn dài, cố gắng học tập và lao động chân chính để đạt được những thành công nhất định, thay vì sa đà vào thói hư tật xấu làm hỏng cả một thời son trẻ nhiệt huyết.

Dù chỉ là bàn đề, chưa có cơ sở để khẳng định rằng người đó đang sa đà vào tệ nạn. Nhưng đây là những hình ảnh gián tiếp làm cho người ta u mê chạy theo những giá trị ảo, trong tư tưởng nhen nhóm tệ nạn xã hội. Riêng cơ quan chức năng, cần có những biện pháp quyết liệt để bài trừ những hành vi tiêu cực này.

NGUYỄN HOÀNG DUY