Trước ống kính

Gối "bảo hiểm"

Cập nhật, 16:32, Thứ Ba, 15/10/2019 (GMT+7)

Cái gối có độ đàn hồi

Dùng vào mục đích nằm, ngồi thế thôi.

Hành động thật quá “lôi thôi”

Mũ đâu không thấy, gối kê trên đầu!

Hình ảnh được ghi nhận lại vào khoảng 10 giờ 30 phút, ngày 10/10/2019, trên cầu chợ Cua (ảnh). Người đàn ông chở một phụ nữ và một bé trai lưu thông trên QL57, hướng từ Phường 4 (TP Vĩnh Long) qua xã Thanh Đức (Long Hồ). Tuy nhiên, người phụ nữ ngồi sau không đội mũ bảo hiểm mà dùng một cái gối che đầu, tránh nắng như thế này.

Việc đội nón bảo hiểm bắt buộc có hiệu lực từ ngày 15/12/2007. Quy định trên nhằm đảm bảo an toàn giao thông cho người điều khiển phương tiện, đặc biệt là đối với người điều khiển và người đi trên mô tô, xe máy. Do đó, việc đội nón bảo hiểm là rất cần thiết nhằm đảm bảo an toàn tính mạng cho người tham gia giao thông.

HOÀNG THÂN