Khổ sở vì con đường lầy lội

Cập nhật, 11:37, Thứ Tư, 17/07/2019 (GMT+7)

Hàng chục năm nay, mọi sinh hoạt của người dân trên tuyến đường ấp Bang Chang, xã Trà Côn (Trà Ôn) gặp rất nhiều khó khăn, bởi đường hẹp, sình lầy, trơn trợt, nhất là mùa mưa  hay những khi thủy triều lên.

Con đường xuống cấp nghiêm trọng, lầy lội khi trời mưa.
Con đường xuống cấp nghiêm trọng, lầy lội khi trời mưa.

Con đường chỉ dài khoảng 2,2km, từ đoạn giữa hương lộ Nhà Thí  (ấp Tầm Vu, xã Trà Côn) đến ấp Gia Kiết, xã Tân Mỹ. Con đường hình thành hơn chục năm nay và là tuyến giao thông chính của khoảng 100 hộ dân sinh sống, canh tác với trên 100ha đất nông nghiệp. Với lưu lượng phương tiện, người qua lại không dưới hàng trăm lượt mỗi ngày.

Mỗi khi trẻ em trong ấp đi học, phụ huynh phải dẫn đi hoặc cõng đến trường do đường trơn trợt.
Mỗi khi trẻ em trong ấp đi học, phụ huynh phải dẫn đi hoặc cõng đến trường do đường trơn trợt.

Từ năm 2016 đến nay, ấp đã 3 lần vận động người dân đóng góp để sửa chữa và đổ đá cho con đường dễ đi hơn. Thế nhưng, con đường vẫn cứ xuống cấp nghiêm trọng, lầy lội khi trời mưa, nhất là những khi thủy triều lên cao, gây khó khăn trong việc đi lại, sản xuất, vận chuyển hàng hóa nông sản của người dân.

Người dân ấp Bang Chang mong có con đường đi lại dễ dàng, thuận lợi hơn.
Người dân ấp Bang Chang mong có con đường đi lại dễ dàng, thuận lợi hơn.

Từ nguyện vọng tha thiết, chính đáng của người dân, mong rằng chính quyền các cấp của huyện Trà Ôn sớm có giải pháp vận động xã hội hóa hiệu quả, để công trình sớm được triển khai thi công, tạo thuận lợi cho việc đi lại, sản xuất của người dân, góp phần thúc đẩy kinh tế địa phương phát triển.

Tin, ảnh: NGUYÊN KHÁNH